Giới xã hội học công bố những bí ẩn của tin nhắn gợi dục

© Fotolia / Drobot DeanСô gái
Сô gái - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các chuyên gia Viện Kinsey (Hoa Kỳ) đã tiến hành nghiên cứu xã hội học qui mô lớn về tin nhắn gợi dục (sexting) trên thế giới.

Trong 10 năm trở lại đây, số lượng người "làm tình bằng tin nhắn" tăng vọt gấp ba lần. Các nhà nghiên cứu đã thăm dò ý kiến của 150 nghìn người trên trái đất. Khoảng 70% số người được hỏi thú nhận họ từng "làm tình bằng tin nhắn" ít nhất một lần. Trao đổi tin nhắn và hình ảnh lộ liễu diễn ra tích cực nhất tại Mỹ, được 74% người khẳng định.

Ít quan tâm nhất đến phương pháp này là các cư dân Nhật Bản và Hàn Quốc. Quá nửa những người được hỏi ở hai nước xác nhận họ tìm bạn trên trang web hẹn hò để xây dựng mối quan hệ lâu dài và chỉ 20% người thừa nhận họ tìm đối tác cho cuộc hẹn hò một lần.

46% người Thụy Sĩ cho biết họ sử dụng cách tìm kiếm này cho những cuộc tình chớp nhoáng. Các nhà xã hội học lưu ý đến sự gia tăng không ngừng các nguồn tài nguyên làm quen trực tuyến, dễ tiếp cận trong không gian Internet.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала