Hải quân Đánh bộ Việt Nam diễn tập với tàu đổ bộ 501 và pháo nòng Bofors 40 mm

© Ảnh : Facebook/Hội những người thích tìm hiểu về thế chiến thứ 2Thủy thủ Mỹ đang vận hành các khẩu pháo phòng không Bofors trên tàu chiến.
Thủy thủ Mỹ đang vận hành các khẩu pháo phòng không Bofors trên tàu chiến. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lữ đoàn Hải quân Đánh bộ 101 vừa tổ chức diễn tập thành công với sự tham gia của tàu 501 và xe lội nước PT-76.

Việt Nam bắn thử nghiệm pháo tự hành 105mm kiểu mới - Sputnik Việt Nam
Việt Nam bắn thử nghiệm pháo tự hành 105mm kiểu mới
Theo thông tin được công khai, trước khi tham gia cuộc diễn tập lần này, tàu đổ bộ 501 vừa hoàn thành đợt nâng cấp mới. Trong cuộc diễn tập, ngoài nhiệm vụ là tàu đổ bộ mang theo xe PT-76, pháo nòng kép Bofor 40mm trên tàu 501 còn bắn đạn thật tiêu diệt mục tiêu mặt nước.

Mặc dù nhìn bên ngoài thì Bofors 40 mm khá giống với pháo hạm 2 nòng V-11 37 mm đang được sử dụng rộng rãi trong Hải quân Việt Nam, nhưng điểm dễ nhận ra nhất là pháo Bofors 40 mm không sử dụng nước làm mát, nên nó không có ống dẫn ở 2 nòng như V-11.

© Ảnh : Facebook/Thông tin Biển ĐôngĐược biết, pháo Bofors sử dụng cỡ đạn khác với các loại pháo hạm có nguồn gốc từ Liên Xô/Nga (vốn là dòng pháo hạm phổ biến của Hải quân Việt Nam). Vì vậy, có thể thấy chúng ta có thể đã đủ khả năng làm chủ được việc sản xuất cỡ đạn này.
Được biết, pháo Bofors sử dụng cỡ đạn khác với các loại pháo hạm có nguồn gốc từ Liên Xô/Nga (vốn là dòng pháo hạm phổ biến của Hải quân Việt Nam). Vì vậy, có thể thấy chúng ta có thể đã đủ khả năng làm chủ được việc sản xuất cỡ đạn này. - Sputnik Việt Nam
Được biết, pháo Bofors sử dụng cỡ đạn khác với các loại pháo hạm có nguồn gốc từ Liên Xô/Nga (vốn là dòng pháo hạm phổ biến của Hải quân Việt Nam). Vì vậy, có thể thấy chúng ta có thể đã đủ khả năng làm chủ được việc sản xuất cỡ đạn này.
© Ảnh : Facebook/Thông tin Biển ĐôngTrước khi có thể sản xuất được đạn pháo dùng cho Bofors, để sử có thể sử dụng được trong Hải quân Việt Nam, tàu 501 đã được nang cấp. Có thể nói rằng, tuy tuổi đã cao nhưng dưới bàn tay chăm chỉ, tài năng của những người lính thợ Hải quân các tàu đổ bộ của Mỹ được Quân đội nhân dân Việt Nam thuần hóa vẫn luôn sẵn sàng góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Trước khi có thể sản xuất được đạn pháo dùng cho Bofors, để sử có thể sử dụng được trong Hải quân Việt Nam, tàu 501 đã được nang cấp. Có thể nói rằng, tuy tuổi đã cao nhưng dưới bàn tay chăm chỉ, tài năng của những người lính thợ Hải quân các tàu đổ bộ của Mỹ được Quân đội nhân dân Việt Nam thuần hóa vẫn luôn sẵn sàng góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. - Sputnik Việt Nam
Trước khi có thể sản xuất được đạn pháo dùng cho Bofors, để sử có thể sử dụng được trong Hải quân Việt Nam, tàu 501 đã được nang cấp. Có thể nói rằng, tuy tuổi đã cao nhưng dưới bàn tay chăm chỉ, tài năng của những người lính thợ Hải quân các tàu đổ bộ của Mỹ được Quân đội nhân dân Việt Nam thuần hóa vẫn luôn sẵn sàng góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Được biết, 501 là chiếc tàu chiến lợi phẩm Việt Nam thu được sau năm 1975 và đưa vào biên chế thuộc lớp LST do Mỹ sản xuất. Tàu có lượng giãn nước toàn tải tới 3.698 tấn, dài 100m, rộng 15m. Tàu trang bị 2 động cơ diesel General Motors 12-567 cho phép đạt tốc độ tối đa 22km/h.    

Tàu có khả năng chở xe tăng, khoảng 140 lính thủy và 2 xuồng đổ bộ bộ binh (LCVP). Các phương tiện này sẽ di chuyển ra khỏi tàu bằng 2 cánh cửa lớn ở đầu mũi.  

Trong những năm tháng hoạt động trong Hải quân Việt Nam, con tàu đã tích cực tham gia nhiệm vụ vận tải hàng hóa ra các đảo xa, bảo vệ chủ quyền biển. Hiện nay, tàu 501 vẫn còn hoạt động và nó vẫn giữ "ngôi vị" tàu đổ bộ lớn nhất có trong biên chế Hải quân Nhân dân Việt Nam.  

Nguồn: Báo Đất Việt

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала