Trước đó, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Đức Christian Lindner đã nêu đề xuất châu Âu bỏ qua sự thay đổi qui chế pháp lý của Crưm và "xây dựng quan hệ" thay vì tăng áp lực với Nga.
Đặc phái viên của Mỹ về Ukraina là Kurt Volker tuyên bố Washington không đồng tình với việc đóng băng vấn đề Crưm.
"Lập trường của Mỹ mang tính hai mặt, phục vụ những lợi ích địa chính trị của họ và đi ngược lại luật pháp quốc tế mà theo đó người dân cộng hòa Crưm đã thực hiện quyền tự quyết trong cuộc trưng cầu năm 2014," — ông Smirnov khẳng đinh với Sputnik.
Ông nhấn mạnh rằng làm ngơ trước sự thật Crưm sáp nhập với Nga trên cơ sở ý chí tự nguyện là một ví dụ điển hành của tiêu chuẩn kép.
Theo ông Smirnov, lập trường của nhà chức trách Hoa Kỳ phản ứng lợi ihcs của người dân bán đảo.
"Nhờ sự sáp nhập với Nga mà hòa bình và hòa hợp dân tộc ngự trị ở Crưm," — chính trị gia cho biết.