Cảnh sát nổ súng ở quận 1 khống chế thanh niên hung hãn

© Ảnh : ploCảnh sát nổ súng ở quận 1 khống chế thanh niên hung hãn
Cảnh sát nổ súng ở quận 1 khống chế thanh niên hung hãn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nam thanh niên có biểu hiện hung hãn, cầm dao và kéo chống đối buộc cảnh sát phải nổ súng khống chế.

Ngày 31-8, Công an phường Tân Định (quận 1, TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Dũng (còn gọi là "lắc", 42 tuổi, ngụ quận 1) để làm rõ nghi vấn liên quan đến một vụ trộm xe máy trên địa bàn.
Trước đó, hôm 28-8, anh Ngọc (20 tuổi, tên đã thay đổi) đến Công an phường Tân Định trình báo bị kẻ gian trộm chiếc xe máy trước nhà ở phường Tân Định.

Qua truy xét, cảnh sát xác định Dũng có liên quan đến vụ việc nên mời làm việc. Tuy nhiên, Dũng đã rời nơi ở, liên lạc không được.

Đến chiều 30-8, cảnh sát phát hiện Dũng xuất hiện ở đầu hẻm 28 đường Mã Lộ (phường Tân Định) nên mời về trụ sở. Dũng không chấp hành mà lấy một con dao và kéo của người dân ven đường để chống đối lực lượng chức năng.

© Ảnh : ploCon dao và kéo Dũng sử dụng để chống đối lực lượng chức năng.
Con dao và kéo Dũng sử dụng để chống đối lực lượng chức năng.  - Sputnik Việt Nam
Con dao và kéo Dũng sử dụng để chống đối lực lượng chức năng.

Khi người này chạy về đường Hai Bà Trưng thì bị cảnh sát bao vây. Trước sự manh động của Dũng, lực lượng chức năng phải nổ 2 phát súng chỉ thiên để khống chế.

Qua xét nghiệm, công an xác định Dũng dương tính với ma tuý.Nguồn: plo

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала