Hoa Kỳ đóng cửa lãnh sự quán Nga tại San Francisco

Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Mỹ yêu cầu trước ngày 2 tháng 9 Nga phải đóng cửa Lãnh sự quán tại San Francisco và hai cơ sở lãnh sự ở Washington và New York, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert tuyên bố.
John Tefft - Sputnik Việt Nam
Đại sứ Hoa Kỳ giải thích việc tạm đình chỉ cấp thị thực cho người Nga

"Với tinh thần bình đẳng mà người Nga nhắc đến, chúng tôi yêu cầu chính phủ Nga đóng cửa Tổng Lãnh sự quán ở San Francisco, tòa nhà lãnh sự ở Washington và tòa nhà lãnh sự tại New York. Việc đóng cửa phải diễn ra trước ngày 2 tháng 9," — bà Nauert cho biết.

Trước đấy, Moskva đã đề nghị Hoa Kỳ cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga chỉ để lại số lượng 455 nhân viên. Như vậy, Moskva làm bằng số nhân viên ngoại giao Nga tại Hoa Kỳ với số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga.

Đáp lại, kể từ ngày 23 tháng 8, Mỹ đình chỉ thủ tục cấp thị thực không di dân đối với người Nga.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала