Sáng kiến của Việt Nam "sát sườn" các thành viên APEC

© REUTERS / KhamСтенд с логотипом саммита АТЭС в Ханое
Стенд с логотипом саммита АТЭС в Ханое - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vấn đề khoảng cách giữa "nói và làm" thường hay được đề cập khi nói về hoạt động của APEC và đây cũng là câu hỏi được đặt ra với Chủ tịch Hội nghị Quan chức Cao cấp APEC lần thứ 3 (SOM 3) Bùi Thanh Sơn, trong cuộc họp báo khép lại Hội nghị SOM 3 diễn ra từ 29 đến 30-8 tại TP HCM.

Nhấn mạnh thành công của Việt Nam trong suốt quá trình tham gia APEC là cam kết và luôn thực hiện, ông Bùi Thanh Sơn khẳng định tại hội nghị lần này, với tư cách nước chủ nhà APEC, trong các đề xuất, sáng kiến, Việt Nam đều tính đến khả năng thực hiện, ưu tiên sát sườn của tất cả các thành viên. Chẳng hạn, sáng kiến Việt Nam phối hợp với Nhật Bản xây dựng bộ thông lệ điển hình về phát triển công nghiệp hỗ trợ đã thể hiện sự thiết thực và được tất cả thành viên ủng hộ. Ngoài sáng kiến này, Hội nghị SOM 3 cũng thông qua các văn bản định hướng trong các lĩnh vực hợp tác chuyên ngành, gồm: Khuôn khổ tạo thuận lợi thương mại điện tử qua biên giới, Khuôn khổ giám sát đối với Chương trình hành động khung kết nối cung ứng (SCFAP II) và nhất trí sẽ báo cáo các kết quả này lên các nhà lãnh đạo APEC.

Với gần 80 hoạt động kéo dài trong 13 ngày và khoảng 3.000 đại biểu tham dự, Hội nghị SOM 3 và các cuộc họp liên quan là hội nghị quan chức cao cấp APEC có quy mô lớn nhất của Năm APEC Việt Nam 2017.
Nguồn: nld

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала