Hôm thứ Tư, tại thành phố Nashville, bang Tennessee, đã diễn ra vụ xét xử John Roberts, bị buộc tội gian lận, âm mưu đánh cắp, bán tài sản của nhà nước và vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí. Như hãng truyền thông lưu ý, ông ta bị cáo buộc đã tham gia vào việc bán lại trang thiết bị quân sự và đạn dược bị đánh cắp từ căn cứ Fort Campbell, bao gồm súng máy, các bộ phận vũ khí, áo chống đạn, ống nhòm, mũ bảo hiểm và thiết bị y tế trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2016.
Theo lời khai của Corey Wilson, một trong những đối tác kinh doanh cũ của Roberts tuyên bố tại phiên tòa, họ tìm thấy những người lính bán các mặt hàng từ căn cứ từ quảng cáo cá nhân hoặc Facebook, và sau đó thông qua những người này, đã cố gắng mua thiết bị đắt tiền hơn. Theo ông, vũ khí nhận được bằng cách này sau đó đã được gửi đến người mua ở Nga, Trung Quốc, Mexico và các nước khác. Như lời khai của Wilson, thiết bị đã được bán cho người mua ở nước ngoài, bao gồm cả thông qua đấu giá trực tuyến eBay.