Hàn Quốc từ chối triển khai vũ khí hạt nhân ở lãnh thổ của mình

© Flickr / Republic of KoreaHàn Quốc
Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tokyo, (Sputnik) – Chính quyền tổng thống Hàn Quốc tuyên bố họ không xem xét khả năng triển khai vũ khí hạt nhân trong nước, hãng thông tấn Yonhap cho biết.

"Chúng tôi không bao giờ xem xét khả năng triển khai tài sản hạt nhân của Hoa Kỳ ở lãnh thổ của mình", — đại diện chính quyền Hàn Quốc nói với phóng viên.

Tuyên bố này được công bố vào ngay sau cuộc gặp gỡ giữa hai bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc. Theo cơ quan truyền thông, lãnh đạo Lầu Năm Góc đã ám chỉ cơ hội như thế.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng sau khi Mỹ và Bắc Triều Tiên trao đổi một loạt tuyên bố gay gắt với nhau. Bắc Triều Tiên đe dọa phóng tên lửa đạn đạo vào vùng đảo Guam, nơi có căn cứ không quân Andersen của Mỹ và căn cứ hải quân đóng tại cảng Apra. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hứa rằng nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un "làm điều gì đó với Guam, Bắc Triều Tiên sẽ có một sự kiện chưa từng thấy trước đây".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала