Thủ đoạn tinh vi của tên cướp tại ngân hàng HD Bank ở Đồng Nai

© Ảnh : VietnamNetCướp ngân hàng HD Bank ở Đồng Nai
Cướp ngân hàng HD Bank ở Đồng Nai - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Kẻ cướp đã chế tạo mìn giả có kết nối dây điện như thật dùng để đe dọa, thực hiện vụ cướp ngân hàng HD Bank chi nhánh Đồng Nai táo tợn giữa ban ngày.

Lê Lâm Hưng lúc bị bắt. - Sputnik Việt Nam
Cướp ngân hàng ở Trà Vinh: Tiền đã tiêu gần hết...
Liên quan đến vụ xông vào ngân hàng cướp tiền táo tợn giữa trưa, hiện Công an Đồng Nai đã tung rất nhiều lực lượng vào cuộc để khoanh vùng, truy bắt nghi can gây án.

Công an Đồng Nai cũng có báo cáo với Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ của Bộ để các đơn vị này nắm bắt thông tin, vào cuộc phối hợp điều tra.

Qua công tác điều tra hiện trường ban đầu, lấy lời khai của các nhân chứng và nhân viên ngân hàng HD Bank (số 362 đường Trần Phú, KP.3, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) công an cũng đã làm rõ cách thức gây án của đối tượng.

Theo đánh giá của cơ quan công an, đối tượng gây án thể hiện hành vi rất chuyên nghiệp và đã có sự tính toán kỹ lưỡng, chuẩn bị kế hoạch từ trước.

Công an xác định, lúc 11h trưa nay (1/9) tại trụ sở Chi nhánh ngân hàng HD Bank ở thị trấn Gia Ray, có 1 số khách hàng đến giao dịch và sắp đến giờ nghỉ trưa.

Bất ngờ 1 nam thanh niên đeo khẩu trang bịt mặt để tránh bị nhận dạng, đi vào.

Hình ảnh tên cướp bịt mặt xông vào ngân hàng cướp tài sản - Sputnik Việt Nam
Phác thảo chân dung kẻ cướp 2 tỷ đồng trong ngân hàng ở Trà Vinh (Video)
Vừa đi đến quầy giao dịch của ngân hàng, đối tượng lập tức đặt gói mìn lên bàn ở khu vực quầy giao dịch, đe dọa cho nổ và yêu cầu nhân viên ngân hàng cho tiền vào túi đã chuẩn bị sẵn.

Lấy được tiền, nghi can nhanh chóng tẩu thoát ra ngoài.

Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng Công an và lực lượng rà phá bom mìn của Công binh Quân đội cũng được huy động đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng hiện trường ghi nhận trên bàn giao dịch của chi nhánh ngân hàng có 1 gói có dán băng keo đen có gắn dây điện.

Sau khi tiếp cận cẩn trọng, lực lượng quân đội xác định đây là mìn giả, đối tượng sử dụng để đe dọa nhân viên ngân hàng nhằm phục vụ mục đích cướp tài sản.

Phía ngân hàng HD Bank có xác nhận về vụ cướp táo tợn này. Tuy nhiên phía ngân hàng này hiện đang hợp tác điều tra với công an, cũng không thông tin rõ về số tiền bị cướp đi.

Nguồn: VietnamNet

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала