Bộ Ngoại giao bình luận "các vụ tấn công bằng âm thanh" vào người Mỹ ở Cuba

© Sputnik / Vitaly Belousov / Chuyển đến kho ảnhđại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Moskva không hề liên quan đến cuộc tấn công "âm thanh" được cho là nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ ở Cuba, - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định hôm thứ Năm.

Cuba - Sputnik Việt Nam
Ngày mà Cuba suýt biến thành bù nhìn của Mỹ
Như đã đưa tin, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng một số nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Havana đã bị "tấn công âm thanh" bằng những thiết bị đặc biệt.

"Sự tham gia trực tiếp hay gián tiếp của chúng tôi vào đề tài này, tất nhiên, là tuyệt đối vô lý", người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói tại cuộc họp báo.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng "không có sự tham gia vào cuộc tấn công âm thanh, tiếng ồn… hay âm nhạc vào các nhà ngoại giao Mỹ ở Havana. Nói chung, những chuyện này có vẻ kỳ cục."

Moskva cũng không thấy bất kỳ bình luận chính thức rõ ràng nào, kết luận về nguyên nhân và tính chất tổn thương của các nhà ngoại giao Mỹ.

"Dù không có tuyên bố chính thức về vấn đề này, tôi vẫn muốn chúc các đồng nghiệp ở Bộ Ngoại giao Mỹ sớm khỏe mạnh," — đại diện của Bộ Ngoại giao nói thêm.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала