"Con đường không dẫn đến đâu": Putin gọi việc gây áp lực lên CHDCND Triều Tiên là vô dụng

© AP Photo / Lee Jin-manthử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên
thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tình hình trên bán đảo Triều Tiên ngày càng leo thang và đang ở trên bờ vực của cuộc xung đột quy mô lớn, những vấn đề khu vực phải được giải quyết thông qua đối thoại, mà không cần đưa ra điều kiện tiên quyết, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.
Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Phản ứng của Việt Nam về vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên

"Dự tính có thể ngăn chặn chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên chỉ độc mỗi việc gây áp lực với Bình Nhưỡng, là sai lầm và không có triển vọng", — như trong bài viết của nhà lãnh đạo Nga được công bố trên phương tiện truyền thông hàng đầu của các nước BRIC trước thềm hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra tại Trung Quốc.

Ngoài ra, ông Putin nhấn mạnh rằng vấn đề cần phải được giải quyết thông qua đối thoại mà không có khiêu khích và áp lực.

Ông Putin lưu ý: "Khiêu khích, áp lực và ngôn từ lăng mạ, hiếu chiến- đó là con đường không dẫn đến đâu."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала