Angela Merkel: không có Nga thì không thể có hòa bình ở châu Âu

© REUTERS / Hannibal HanschkeThủ tướng Đức Angela Merkel
Thủ tướng Đức Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng cho dù có xung đột nghiêm trọng, phương Tây cần thiết lập đối thoại với Matxcơva.

"Trật tự hòa bình ở châu Âu chỉ có thể khi có Nga", — Thủ tướng Đức Angela Merkel nói. — "Đó là lý do tại sao tôi luôn chủ động ủng hộ điều đó, bất chấp mâu thuẫn nghiêm trọng liên quan đến Ukraina và sự bất khả xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ, chúng tôi liên tục đàm phán theo định dạng của NATO — Nga và tôn trọng hành động của NATO-Nga", — Epoch Times trích dẫn lời nói của nhà lãnh đạo Đức.

Angela Merkel, Gregor Schoellgen und Gerhard Schroeder - Sputnik Việt Nam
Bà Merkel chỉ trích ông Schroeder muốn tham gia Hội đồng Giám đốc Rosneft

Trong khuôn khổ chính sách an ninh và quốc phòng, cần phải có nỗ lực thiết lập quan hệ với Matxcơva, bà Merkel nhấn mạnh. Tuy nhiên, bà cũng đề cập đến thỏa thuận Minsk. Theo bà, việc thực hiện thỏa thuận có thể là điểm khởi đầu để "một lần nữa tiếp xúc liên lạc ngày càng chặt chẽ hơn".

Thủ tướng Đức cũng nhắc lại sự cần thiết phải tuân thủ các thoả thuận về giải trừ vũ khí, nếu không, như bà khẳng định, sẽ xuất hiện nhiều khó khăn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала