Trừng phạt chống Bắc Triều Tiên: Nhật kêu gọi Nga ngừng xuất khẩu dầu cho Bình Nhưỡng

© REUTERS / Kim Kyung-HoonBộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono nói rằng Nga và Trung Quốc cần đồng thuận về biện pháp trừng phạt chống lại Bắc Triều Tiên, đặc biệt, với đề nghị có thể cấm xuất khẩu dầu sang Triều Tiên để đáp trả những vụ phóng tên lửa liên tục.
Hội đồng Bảo an LHQ - Sputnik Việt Nam
Nhật Bản phản đối mạnh mẽ đối với việc Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân

Đầu tuần này, kênh NHK đưa tin rằng Nhật Bản và Hoa Kỳ có ý định khởi động công việc tại Hội đồng Bảo an LHQ về nghị quyết mới chống lại CHDCND Triều Tiên với các biện pháp chế tài nghiêm khắc hơn.

"Đó là gần như phương án lựa chọn cuối cùng. Dầu lửa là điều cần thiết không chỉ đối với việc phóng tên lửa, mà còn đối với đời sống sinh hoạt của Bắc Triều Tiên dân. CHDCND Triều Tiên phụ thuộc vào dầu lửa Trung Quốc và Nga. Hai quốc gia này cần đồng ý với các biện pháp trừng phạt", — báo "Nikkei" trích dẫn lời tuyên bố của Kono trong chương trình trực tiếp trên kênh truyền hình NHK.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã không loại trừ khả năng có thể xem xét một trong những biện pháp gây áp lực lên Bình Nhưỡng là hạn chế số lượng công nhân Bắc Triều Tiên ở nước ngoài.

"Có rất nhiều công nhân Triều Tiên ở nước ngoài. Trong tương lai có thể xem xét giảm số lượng của họ", — Kono nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала