Chuyên gia: Tách Crưm khỏi đất liền – công việc "không vừa túi tiền" của Ukraina

© Sputnik / Sergey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trên trang web của Tổng thống Ukraina Petr Poroshenko xuất hiện kiến nghị đòi tách Crưm khỏi đất liền bằng một kênh đào. Nhận xét về dự án trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, chuyên gia Ivan Andrievsky cho rằng, về nguyên tắc dự án có thể thực hiện nhưng là công việc không phù hợp với Kiev.

Tổng thống Ukraina Petr Poroshenko được đề nghị đào một con kênh giữa biển Azov và biển Đen để tách bán đảo Crưm khỏi đất liền. Bản kiến nghị được đăng trên trang web chính thức của người đứng đầu nhà nước.

Các tác giả bản kiến ​​nghị đã ước tính kênh đào sẽ có chiều dài không quá năm cây số, công trình hứa hẹn tạo hàng chục ngàn việc làm và "bước đột phá" cho các cảng của đất nước ở biển Azov và biển Đen. "Đây là lựa chọn có lợi xét từ mọi khía cạnh," — tác giả của sáng kiến ​​nhận định. Thế nhưng trong ba ngày, kiến nghị chỉ thu được hơn 80 chữ ký trong tổng số 25 nghìn cần thiết để được xem xét.

Bắt đầu lắp đặt vòm cầu đường sắt ở Crưm - Sputnik Việt Nam
Bắt đầu lắp đặt vòm cầu đường sắt ở Crưm

"Việc xây dựng một kênh như vậy là có khả năng vì đường phân định ranh giới ở đó không quá lớn. Một quốc gia thịnh vượng về kinh tế thực hiện dự án như vậy sẽ mất không quá ba hoặc bốn năm với sự đầu tư kỹ thuật lớn. Nhưng công việc không hợp với túi tiền của Ukraina vào thời điểm này, họ cũng chẳng có đủ khả năng công nghệ kỹ thuật như vậy. Đó là khối lượng đào đất khổng lồ mà đơn giản là phía Ukraina sẽ chẳng có đủ tiền. Dự án không khả thi về kinh tế mà chỉ có mục tiêu chính trị đối với Poroshenko. Tôi nghĩ đây là một tuyên bố vu vơ, chẳng có đề án thực tế, ngân sách, nên sẽ không xảy ra. Nhưng một thực tế khủng khiếp là ông Poroshenko muốn gây phức tạp cho các công dân Ukraina có người thân ở Crưm và mong muốn thăm Crưm," — ông Ivan Andrievsky nói.

Crưm lại trở thành khu vực của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý diễn ra vào tháng 3 năm 2014. 96,77% cử tri Cộng hòa Crưm và 95,6% cử tri thành phố Sevastopol đã ủng hộ việc sáp nhập với LB Nga. Chính quyền Crưm tổ chức cuộc trưng cầu dân ý sau khi đảo chính xảy ra ở Ukraina vào tháng 2 năm 2014.

Phía Ukraina vẫn coi Crưm là lãnh thổ của mình nhưng bị tạm chiếm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала