Va chạm với máy xúc, tàu Bắc - Nam trật bánh

© Ảnh : CTVNgành đường sắt đang khắc phục sự cố.
Ngành đường sắt đang khắc phục sự cố. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng 3/9, tàu Bắc - Nam SE3 chạy đang lưu thông đến huyện Bố Trạch (Quảng Bình) bất ngờ va chạm với máy xúc khiến 2 toa tàu trật bánh, đổ nghiêng, 50 m đường sắt hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 7h30 sáng 3/9. Vào thời điểm trên, tàu SE3 Hà Nội — Sài Gòn khi qua khu Ngân Sơn – Thọ Lộc (Bố Trạch) thì va chạm với máy xúc.

Hậu quả, một toa xe cuối cùng bị lật ngang sang bên trái theo hướng tàu chạy, ra khỏi đường ray, 2 toa xe giáp nối bị trật bánh, đổ nghiêng.

Sáng cùng ngày, trao đổi với Zing.vn, ông Đoàn Duy Hoạch, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết vụ tai nạn khiến tài xế lái máy xúc bị thương nhẹ. Tất cả hành khách trên tàu không ai bị thương. Địa điểm tai nạn là một đường ngang dân sinh cắt qua đường sắt.

Ông Hoạch nói thêm hiện vẫn chưa xác định được trên tàu có bao nhiêu hành khách. Vụ tai nạn khiến 50 m đường sắt bị hư hỏng. Đến 10h cùng ngày, sự cố vẫn chưa được khắc phục xong.

Ngành đường sắt đang cử các đơn vị đến cứu hộ và khắc phục sự cố.

"Hiện tại chúng tôi đang cố gắng để sửa chữa, khắc phục sự cố. Bên cạnh đó, Tổng công ty sẽ điều chỉnh thời điểm xuất phát một số tàu do ảnh hưởng của vụ tai nạn", — ông Hoạch nói.

Một đại diện của Tổng công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết ngành đường sắt đang lên kế hoạch vận chuyển hành khách bằng ôtô đến ga gần nhất và bố trí cho người dân đi tàu khác để có thể về nhà sớm nhất.

Nguồn: Zing.vn

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала