Bộ Ngoại giao Nga: Cáo buộc của NATO về tập trận "Tây-2017" là vô căn cứ

© AFP 2023 / Alexander NemenovBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bled-Slovenia (Sputnik) - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nga Aleksei Meshkov cho biết, Moskva coi cáo buộc của NATO đối với cuộc tập trận Nga-Belarus "Phía Tây-2017" sắp diễn ra là không có căn cứ.

Theo ông, phía Nga "đã thông báo rộng rãi cho NATO về cuộc tập trận sắp tới" và liên minh "đã được gửi các giấy mời thích hợp".

cuộc tập trận Phía Tây -2013 - Sputnik Việt Nam
Phó đô đốc Ba Lan bình luận "cơn sốt" của truyền thông trước cuộc tập trận Nga-Belarus

"Các quốc gia đang cố gắng làm trầm trọng thêm tình hình một cách tối đa trước cuộc diễn tập, đưa ra những cáo buộc vô căn cứ đối với Nga, là những quốc gia cản trở tối đa sự tương tác của quân đội các nước chúng ta", — nhà ngoại giao Nga nói với các nhà báo.

Cuộc tập trận chiến lược Belarus-Nga "Phía Tây-2017" sẽ được tổ chức vào các ngày 14-20 tháng Chín trên lãnh thổ Belarus. Theo Bộ Quốc phòng Nga, có 12700 quân nhân tham gia cuộc tập trận này, đặc biệt có 70 máy bay, máy bay trực thăng và 680 xe quân sự sẽ được sử dụng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала