Người Crưm gọi cuộc truy kích các công ty phương Tây là “săn phù thủy”

© Sputnik / Sergei Malgavko / Chuyển đến kho ảnhCrưm vào buổi tối
Crưm vào buổi tối - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SIMFEROPOL (Sputnik) - Các nước phương Tây nên ngừng truy kích các công ty và công dân nước họ vì sự hợp tác với Crưm, - đó là tuyên bố của ông Zaur Smirnov đứng đầu Uỷ ban Nhà nước của Chính phủ Crưm về quan hệ quốc tế.
Việc xây dựng vòm cầu Crưm - Sputnik Việt Nam
Vòm cầu Crưm được trình bày từ quỹ đạo Trái đất

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Hà Lan Liliana Plaumen tuyên bố rằng chính quyền sẽ kiểm tra tính hợp pháp trong sự tham gia của hai công ty Hà Lan vào công trình xây dựng cầu qua eo biển Kerch, — như tin đưa của hãng phát thanh truyền hình NOS.

"Sự bực tức của phương Tây vì phần tham gia của các công ty vào công trình xây dựng cầu qua eo biển Kerch nhắc nhớ lại cuộc săn lùng phù thủy của thời Trung cổ. Đã đến lúc các nước phương Tây phải chấm dứt truy kích các công ty và công dân của nước họ chỉ vì nguyện vọng hợp tác và mở ra cho mình những triển vọng phát đạt mới ở Crưm thuộc Nga", — ông Smirnov nói với các nhà báo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала