Con trai Nikita Khrushchev giải thích tại sao lãnh đạo UBTW Đảng CSLX cắt Crưm cho Ukraina

© SputnikПервый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев
Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Kiev, (Sputnik) – Sergei Khrushchev, con trai của Bí thư thứ nhất Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Nikita Khrushchev, hiện nay là giáo sư Trường đại học Brown tại Hoa Kỳ cho biết lý do tại sao bố của ông đưa bán đảo Crưm cho Ukraina vào năm 1954.

"Bố tôi cho Ukraina bán đảo Crưm vì nếu các bạn nhìn trên bản đồ thì Crưm liên kết với Ukraina và khi chính quyền bắt đầu phát triển nến kinh tế ở đấy và trong trường hợp rủi ro nếu con kênh đang xây dựng có bị lấp thì Ủy ban kế họach Nhà nước quyết định rằng tốt hơn hết là nếu nó được xây dựng theo một pháp nhân cụ thể nào đó và cho Ukraina bán đảo Crưm giống như một số khu vực đã được chuyển giao", trang-web của kênh truyền hình "112 Ukraina" cho biết.

Theo Sergei Khrushev trong sự kiện này đã không có dấu vết chính trị cũng như "cố gắng thử làm hài lòng bộ máy quan liêu của Ukraina" và là  " món quà tặng mẹ".

"Đó là một quyết định đúng và xứng đáng. Crưm bắt đầu hồi sinh, chúng tôi trồng rất nhiều nho", ông nói thêm.

Crưm trong thời gian đó là một khu vực thuộc quyền sở hữu của nước Nga Xô Viết, vào ngày 19 tháng 2 năm 1954, theo lệnh của Đoàn Chủ tịch tối cao Liên Xô, bán đảo được chuyển sang cho nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Ukraina. Người ta tin rằng điều này được thực hiện theo sáng kiến của nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала