Vladimir Putin: thật phi lý khi yêu cầu Nga ủng hộ lệnh trừng phạt chống Bắc Triều Tiên

© Sputnik / Michael Klimentyev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống LB Nga Vladimir Putin tại triển lãm văn hoá của Trung Quốc tại Hạ Môn
Tổng thống LB Nga Vladimir Putin tại triển lãm văn hoá của Trung Quốc tại Hạ Môn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA(Sputnik) - Thật là phi lý khi đưa Nga vào danh sách cấm vận cùng với CHDCND Triều Tiên và Iran, và sau đó lại yêu cầu đoàn kết trong vấn đề trừng phạt Bình Nhưỡng.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono - Sputnik Việt Nam
Trừng phạt chống Bắc Triều Tiên: Nhật kêu gọi Nga ngừng xuất khẩu dầu cho Bình Nhưỡng

"Thật là vô lý, dĩ nhiên, đặt chúng tôi vào danh sách với Bắc Triều Tiên và sau đó tha thiết cầu xin giúp đỡ trong cuộc vận động chống lại Bắc Triều Tiên", — Tổng thống Nga nói với các nhà báo, khi trả lời câu hỏi có thể đánh giá như thế nào về tuyên bố của phương Tây rằng Nga cần gia tăng ảnh hưởng đến CHDCND Triều Tiên, có tính đến tình huống bộ luật trừng phạt vừa được thông qua, trong đó Nga xuất hiện trên bình diện ngang bằng với CHDCND Triều Tiên.

Người đứng đầu nhà nước Nga cho biết:

"Chúng tôi sẽ không "sưng sỉa môi" để giận dỗi ai đó và cười khúc khích với việc này".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала