Nikky Haley từng từ chối giữ chức Ngoại trưởng Hoa Kỳ

© AFP 2023 / SAUL LOEBNikki Haley
Nikki Haley - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Đại diện thường trực Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc đã từng từ chối giữ chức Ngoại trưởng Hoa Kỳ sau khi Donald Trump trở thành Tổng thống.

Bà Nikky Haley được đề nghị đứng đầu ngành ngoại giao của Hoa Kỳ trong thời gian bà là Tỉnh trưởng ở bang Nam Carolina.

"Tôi hiểu rõ khi mọi thứ đi đúng, và khi nào không. Tôi chỉ nghĩ rằng ông Trump có thể tìm thấy ai đó tốt hơn", — bà Haley tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của kênh CNN.

Kết quả là, cựu lãnh đạo ExxonMobil của Rex Tillerson nhận chức vụ Ngoại trưởng Hoa Kỳ còn bà Haley giữ vị trí Đại diện thường trực Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала