Ông trùm casino Macau rót hàng tỷ đô la vào bất động sản Việt Nam

© Fotobank.ru/Getty Images / BloombergHenry Cheng -Chủ tịch Tập đoàn Chow Tai Fook
Henry Cheng -Chủ tịch Tập đoàn Chow Tai Fook - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sun City hiện là tập đoàn nghỉ dưỡng có casino lớn nhất tại Macau đang chi hàng tỷ USD đầu tư mạnh vào các khu nghỉ dưỡng có casino ở khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam.

Tháp dầu khí đã đổi chủ - Sputnik Việt Nam
“Bom” bất động sản của hàng loạt doanh nghiệp Dầu Khí Việt Nam “phát nổ”
Tập đoàn này được thành lập vào năm 2007, sở hữu khoảng 17 câu lạc bộ VIP và 280 bàn chơi sòng bạc, phục vụ thị trường cá cược và casino lớn nhất Macau cũng như các câu lạc bộ VIP ở Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines.

Hiện Sun City đang vận hành những sòng bạc lớn với mức cá cược hàng tháng lên tới 130 tỷ đôla Hong Kong (tương đương khoảng 17 tỷ USD). Tuy nhiên, nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh tại khu vực châu Á, Sun City đang chi hàng tỷ USD đầu tư vào các dự án bất động sản nghỉ dưỡng có casino tại Nhật Bản và một số nước khác, trong đó có Việt Nam.

Kế hoạch này của Sun City khởi động từ năm 2014 với việc thâu tóm cổ phần và bỏ thầu điều hành các sòng bạc lớn ở nhiều quốc gia.

Ngân hàng OceanBank tại tòa nhà PetroVietnam tại Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
"Trùm" ngân hàng, bất động sản, mắt xích quan trọng trong đại án Oceanbank là ai?
Tại Việt Nam, dự án nghỉ dưỡng có casino với tổng vốn đầu tư lên tới 4 tỷ USD tại Nam Hội An hiện đang triển khai xây dựng giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư khoảng 500 triệu USD có sự tham gia của Sun City. 3 đối tác hợp tác tham gia đầu tư vào khu phức hợp nghỉ dưỡng tỷ đô này là Sun City, tập đoàn Chow Tai Fook của Hong Kong và Vinacapital.

Theo Bloomberg, Sun City sở hữu 34% tại khu phức hợp này thông qua công ty con và đạt được hợp đồng quản lý casino của dự án.

Dự án Nam Hội An có quy mô lên tới 985,6ha, tổng mức đầu tư là 4 tỷ USD. Hiện giai đoạn 1 của dự án dự kiến phát triển trên diện tích khoảng 163 ha, với mức đầu tư gần 500 triệu USD bao gồm khu resort, phức hợp casino, sân golf cao cấp, phòng khách sạn, căn hộ cao cấp và các tiện ích đi kèm…

Trước đó, Sun City cũng đã để mắt tới thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam khi quan tâm và muốn đầu tư một dự án casino tại Dương Tơ (Phú Quốc). Tuy nhiên, do quỹ đất khu vực này đã được cấp phép cho nhà đầu tư khác nên tập đoàn này muốn thay thế ở Rạch Tràm, xã Bãi Thơm.

Năm 2010, VinaCapital và Gentinh Berhad của Maylaysia được cấp phép đầu tư dự án Nam Hội An, tuy nhiên, do khó khăn về tài chính nên 2012 Gentinh Berhad bất ngờ rút khỏi dự án này, từ đó VinaCapital đã liên tục tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư. Năm 2014 tỷ phú người Hồng Kông Cheng Yu Tung — ông chủ tập đoàn đá quý, trang sức và bất động sản nổi tiếng Chow Tai Fook — Hồng Kông, người được Forbes xếp hạng là người giàu thứ 4 Hong Kong với khối tài sản trị giá 16,2 tỷ USD đã nhảy vào dự án này, cùng hợp tác với Sun City và VinaCapital.

Đặng Thu Thảo - Sputnik Việt Nam
Đặng Thu Thảo: Từ con gái của người thợ may thành con dâu nhà đại gia bất động sản ( Ảnh)
Điều đáng chú ý, đó là ông Cheng Yu Tung trước đó đã mua lại Sun City với giá 948 triệu USD cho việc sở hữu 70% nhằm đẩy mạnh kinh doanh sòng bạc. Ông Cheng Yu Tung đã trao lại chức Chủ tịch Tập đoàn New World Development cho con trai của mình là Henry (66 tuổi) sau một cơn đột quỵ và không tham gia hoạt động trong công ty nữa.

Với việc mở rộng kinh doanh BĐS nghỉ dưỡng có casino ở Việt Nam cũng như các nước trong khu vực, tập đoàn nghỉ dưỡng lớn nhất Macau này đang tỏ rõ tham vọng trở thành tập đoàn casino sánh ngang tên tuổi lớn trên thế giới như Las Vegas Sands hay Wynn Resorts.

Trả lời trên Bloomberg mới đây, ông Andrew Lo, Giám đốc điều hành bộ phận kinh doanh đã niêm yết của Suncity, cho rằng vì không đủ không gian để phát triển các khu nghỉ dưỡng ở Macau nên họ sẽ đẩy mạnh sở hữu thêm những hệ thống nghỉ dưỡng khép kín.

Theo Bloomberg, tham vọng mở rộng của Sun City được lên kế hoạch ngay cả thị trường casino Macau đang tăng trưởng mạnh nhờ nền kinh tế Trung Quốc phục hồi và người chơi ngày càng chi nhiều tiền hơn, với mức tăng 20,4% trong tháng 8. Ước tính doanh thu từ casino ở thị trường Việt Nam khoảng 1,2 tỷ USD (theo báo cáo của Grand Govertsen — đơn vị phân tích về thị trường trò chơi có thưởng đặt trụ sở tại Macau). Cũng theo báo cáo này, Việt Nam hiện có khoảng 30 cơ sở kinh doanh trò chơi có thưởng với với 1.900 máy đánh bạc và 400 bàn chơi.

"Với những mối quan hệ với phân khúc khách hàng VIP của Suncity, chúng tôi tin rằng dự án sẽ đạt được mức thu hồi trên đầu tư (ROI) đáng kể dù Việt Nam hiện chỉ cho người nước ngoài được tham gia vui chơi tại casino", Grand Govertsen viết trong báo cáo.

Nguồn: Trí thức trẻ

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала