Chỉ có kẻ điên mới phát động chiến tranh với Nga vì Crưm

© AFP 2023 / Christof StacheBundestag (Quốc hội Đức)
Bundestag (Quốc hội Đức) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong cuộc phỏng vấn của Rheinische Post, lãnh đạo phe cánh tả trong Bundestag (Quốc hội Đức) - bà Sarah Wagenknecht đã bày tỏ hy vọng rằng sẽ không có "những người quá điên rồ sẵn sàng đi đến cuộc xung đột quân sự với Nga vì Crưm".
Sevastopol, Crưm - Sputnik Việt Nam
Crưm đáp trả những lời phát biểu của Angela Merkel về bán đảo và Đông Đức

Đức phải quay trở lại những "truyền thống của chính sách hòa dịu" và cố gắng cải thiện quan hệ với Nga, nữ chính trị gia nói.

"Các biện pháp trừng phạt Nga có hại cho nền kinh tế Đức, còn chính sách đối đầu sẽ đe doạ an ninh và hòa bình ở Châu Âu", — Wagenkneht xác nhận.

Bà cũng nói về cuộc khủng hoảng nổ ra trên bán đảo Triều Tiên.

"Mọi người đều không thoải mái với ý nghĩ rằng trong tay nhà độc tài như Kim Jong-un từ Bắc Triều Tiên có vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, bất cứ ai muốn ngăn cản việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân ở các nước khác phải đảm bảo rằng Hoa Kỳ không còn gây ra những cuộc tấn công quân sự vào các chính phủ không mong muốn", — Wagenkneht nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала