BNG Trung Quốc: việc triển khai THAAD ngăn chặn giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên

© AFP 2023 / Mark RalstonBộ Ngoại giao Trung Quốc
Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bắc Kinh, (Sputnik) – Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc gây thiệt hại nặng về sự tin cậy và hợp tác giải quyết vấn đề ở bán đảo Triều Tiên, - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Gen Shuan tuyên bố.

"Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc gây thiệt hại nặng cho sự tin cậy và hợp tác giải quyết vấn đề ở bán đảo Triều Tiên. Động thái đó cũng không hướng đến thúc đẩy qúa trình  phi hạt nhân hoá và duy trì hòa bình lâu dài ổn định trên bán đảo", — ông Gen Shuan tuyên bố sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết mới chống Bắc Triều Tiên.

Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc phản đối việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Hàn Quốc vì việc này  "gây thiệt hại nặng cho an ninh chiến lược của các nước trong khu vực".

Tối thứ Hai Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua nghị quyết quy định biện pháp trừng phạt mới chống Bắc Triều Tiên,  hạn chế khả năng xuất nhập khẩu của Bình Nhưỡng.

Hôm thứ Tư tuần trước Seoul thông báo về việc triển khai thêm 4 tổ hợp tên lửa THAAD ở căn cứ Mỹ tại Hàn Quốc trong tương quan Bắc Triều Tiên lại thử nghiệm hạt nhân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала