LHQ: Luật về tái hòa nhập Donbass cần thông qua thảo luận công khai

© AFP 2023 / Fabrice CoffriniLHQ
LHQ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chính quyền Ukraina tiến hành tham vấn rộng rãi về dự luật tái nhập Donbass, theo bản báo cáo của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc được công bố hôm thứ Ba.
Phiên họp của nghị viện Ukraina - Sputnik Việt Nam
Ukraina tuyên bố Nga là "nước xâm lược" ở cấp lập pháp

Báo cáo cho biết: "Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ kêu gọi Chính phủ tiến hành tham vấn rộng rãi về dự luật này, trong đó có tính đến xã hội dân sự".

Về phần mình, người đứng đầu phái đoàn LHQ về nhân quyền Fiona Fraser cho rằng dự thảo luật về tái hòa nhập phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, luật pháp về quyền con người và thúc đẩy việc bảo vệ dân chúng khắp lãnh thổ Donbass.

"Luật pháp cần phải đoàn kết, chứ không phải là chia rẽ, để duy trì mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa những người dân của Ukraina và tạo điều kiện sử dụng trong tương lai, góp phần thúc đẩy hòa bình", — bà Fraser nói tại một cuộc họp báo tại Kiev.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала