Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400

© Sputnik / Sergey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhS-400
S-400 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) — Matxcơva và Ankara đã đạt được thoả thuận về việc đưa các hệ thống S-400 của Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ và đã ký hợp đồng, bộ phận báo chí của Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật quân sự Liên bang thông báo.

"Hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc giao S-400 và ký hợp đồng, Nga đã sẵn sàng thực hiện thỏa thuận", — tuyên bố chính thức cho biết.

Tên lửa phòng không S-400 của Nga - Sputnik Việt Nam
Thổ Nhĩ Kỳ đặt cọc mua S-400 của Nga

Chi tiết của thỏa thuận không được đưa ra do "tính đặc hiệu và độ nhạy cảm của chủ đề".

"Quyền ưu tiên bình luận về hợp đồng này thuộc về khách hàng nước ngoài. Trong khi đó cần nhấn mạnh rằng việc cung cấp hệ thống cho Thổ Nhĩ Kỳ đáp ứng được các lợi ích địa chính trị của Liên bang Nga", — Cơ quan lưu ý.

Theo lời ông Igor Korotchenko, Giám đốc Trung tâm phân tích thị trường vũ khí toàn cầu chia sẻ với Sputnik, hợp đồng với Thổ Nhĩ Kỳ có thể được thực hiện trong vòng hai năm. Ông nhận định việc ký kết thỏa thuận này là một bước quan trọng trong hợp tác quân sự-kỹ thuật giữa Matxcơva và Ankara.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала