Kiev và Washington không muốn làm việc với nghị quyết của Matxcơva

© REUTERS / Mike SegarHội đồng Bảo an LHQ
Hội đồng Bảo an LHQ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasiliy Nebenzya tuyên bố rằng Hoa Kỳ và Ukraina tỏ ra không sẵn sàng làm việc với văn bản dự thảo nghị quyết do Matxcơva đề xuất về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Donbass.

Như tin đưa của kênh "112 Ukraina", ông Nebenzya cũng lưu ý rằng Kiev có thể trình tài liệu thay thế.

Cuộc gặp giữa ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson - Sputnik Việt Nam
Cuộc gặp giữa ngoại trưởng Lavrov và Tillerson đã kết thúc tại New York

"Văn bản này đã được thảo luận trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an, gặp phản ứng từ phía các đối tác. Chúng tôi đề nghị làm việc với văn bản dự thảo, nhưng các phái đoàn Ukraina và Hoa Kỳ ngay sau cuộc thảo luận đầu tiên đã nói rằng họ chưa sẵn sàng, họ sẽ có ý kiến nhận xét và có thể là người Ukraina phản đối dự án triển khai sứ mệnh của lực lượng gìn giữ hòa bình ở Donbass", — ông Nebenzya nói.

Nhà ngoại giao Nga nhận định rằng Ukraina "đã từ lâu có thái độ như vậy với vấn đề này".

Đại sứ Nebenzya lưu ý rằng vào thời điểm hiện tại dự án của Nga không được thảo luận và khó có khả năng tiến hành thảo luận trong tuần tới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала