Việt Nam luôn luôn là một quốc gia có trách nhiệm!

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhChủ tịch CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang trong cuộc họp báo về kết quả hội đàm Nga-Việt.
Chủ tịch CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang trong cuộc họp báo về kết quả hội đàm Nga-Việt. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tăng cường quan hệ hợp tác với Liên hợp quốc đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Quốc kỳ Việt Nam - Sputnik Việt Nam
40 năm là thành viên LHQ: Việt Nam đã làm được những gì?
Trả lời phỏng vấn báo chí nhân kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc (20/9/1977-20/9/2017), Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: Việc Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Liên hợp quốc đánh dấu sự ghi nhận của tổ chức toàn cầu lớn nhất hành tinh và cộng đồng quốc tế đối với một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do và dân chủ. Trong suốt bốn thập kỷ qua, Việt Nam và Liên hợp quốc đã luôn nỗ lực vun đắp, xây dựng mối quan hệ hợp tác ngày càng tốt đẹp với những kết quả tích cực và nhiều tiềm năng phát triển. Là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn coi quan hệ hợp tác với Liên hợp quốc là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính sách đối ngoại. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tăng cường quan hệ hợp tác với Liên hợp quốc đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam sẽ sát cánh cùng các nước thành viên đề cao các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, thúc đẩy các mối quan hệ quốc tế công bằng, bình đẳng, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc, bảo đảm lợi ích chính đáng của tất cả các nước, nhất là các nước đang phát triển. Tăng cường tham gia ở cấp độ cao hơn vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, nỗ lực thực hiện thành công Chương trình nghị sự 2030, các Mục tiêu phát triển bền vững và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; ủng hộ các nỗ lực cải tổ Liên hợp quốc theo hướng nâng cao hiệu quả, minh bạch và dân chủ hóa trong mọi hoạt động.

© Sputnik / Alexey Nikolsky / Chuyển đến kho ảnhChủ tịch Trần Đại Quang
Chủ tịch Trần Đại Quang - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch Trần Đại Quang

Trụ sở LHQ ở Vienna - Sputnik Việt Nam
Chính sách đối ngoại của Việt Nam thể hiện sinh động nguyên tắc của Liên Hợp Quốc
Nhân dịp này, trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, khẳng định: Việt Nam là một ví dụ điển hình về hợp tác thành công giữa Liên hợp quốc với một quốc gia thành viên. Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho biết:

"Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc và Việt Nanm tiếp tục chủ động hơn tham gia tích cực vào các công việc chung của Liên hợp quốc, trong đó có triển khai cam kết tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình cũng như các công việc chung của Liên hợp quốc về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và trong cải tổ, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hợp quốc. Một mục tiêu lớn của Việt Nam trong thời gian trước mắt là phải tập trung nỗ lực để thực hiện

© Ảnh : Báo Quốc TếTrưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Đại sứ Nguyễn Phương Nga
Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Sputnik Việt Nam
Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Đại sứ Nguyễn Phương Nga
Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định Việt Nam sẽ chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN và Liên hợp quốc, vì vậy Việt Nam sẽ tăng cường quan hệ hợp tác với Liên hợp quốc đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới. 

Nguồn: VOV

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала