Washington và Seoul thảo luận việc vũ khí hạt nhân trở lại trên bán đảo Triều Tiên

© AP Photo / Lee Jin-manBán đảo Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thảo luận với người đứng đầu Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Son Yong Mu việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trở lại trên đất nước này, báo Washington Post viết.
Kim Jong-un - Sputnik Việt Nam
N-TV: Nga và Mỹ “gặp nhau” tại địa hạt thao diễn gần Bắc Triều Tiên

Theo tờ báo, Mattis khẳng định rằng ông đã thảo luận điều này với người đồng cấp Hàn Quốc trong cuộc họp vào ngày 30 tháng 8. Tuy nhiên, Mattis đã không nói liệu ông có ủng hộ ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân hay không. Song Yong Mu gọi ý tưởng này là "một giải pháp thay thế cần phải xem xét và phân tích toàn diện". James Mattis nói rằng hai Bộ trưởng Quốc phòng "đã thảo luận về lựa chọn này".

Trước đó, chính quyền tổng thống Seoul cho biết sẽ không xem xét các vấn đề triển khai vũ khí hạt nhân ở Hàn Quốc.

Vũ khí hạt nhân của Mỹ đã rút khỏi Hàn Quốc sau khi ký kết Bản tuyên bố chống hạt nhân của hai quốc gia Triều Tiên vào năm 1991.

Trước đó, Nga, Trung Quốc đã đề nghị CHDCND Triều Tiên tuyên bố lệnh cấm thử và phóng tên lửa hạt nhân, còn Hàn Quốc và Hoa Kỳ — tránh tiến hành tập trận trong khu vực để ổn định tình hình trên bán đảo, nhưng Washington đã bỏ qua sáng kiến ​​này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала