Bulgaria sẽ nêu vấn đề ủng hộ bãi bỏ lệnh trừng phạt chống Nga tại Liên minh châu Âu

© Sputnik / Alexey VitvitskyBulgaria
Bulgaria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bulgaria trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu dự định nêu vấn đề bãi bỏ các biện pháp trừng phạt chống Nga, Thủ tướng Boyko Borisov nói sau cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo .

"Cần phải bình tĩnh và thực tế để tìm ra giải pháp… Nếu chúng ta có thể tìm thấy đủ lý lẽ kết hợp nỗ lực của mình để đạt được thỏa hiệp, thì sẽ rất tốt. Tuy nhiên cần phải giữ gìn sự  thống nhất." — Đài phát thanh BNR  trích dẫn lời Thủ tướng.

Nông nghiệp Nga - Sputnik Việt Nam
Cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Ý lên án biện pháp trừng phạt chống Nga của Liên minh châu Âu
Ông nói thêm rằng "chưa có gì đã được quyết định, bây giờ chỉ có ý tưởng,  trước mắt còn có rất nhiều công việc và tranh luận".

Borisov lưu ý rằng: trong cuộc trò chuyện với người đồng cấp Hy Lạp Alexis Tsipras ông đã từng tuyên bố sẽ nêu vấn đề biện pháp trừng phạt chống Nga, khi Sofia bước vào nhiệm kỳ Chủ tịch EU.

Bà Szydlo cho biết, Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic quan ngại về những gì đang xảy ra ở Nga và Ukraina. Theo bà, Warsaw sẽ ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga chỉ sau khi hoàn thành các thỏa thuận Minsk về Ukraina.

Bulgaria sẽ là Chủ tịch Hội đồng EU trong nửa đầu năm 2018.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала