Đà Nẵng đổi nhân sự chóng mặt khi ông Xuân Anh lên Bí thư

© Ảnh : Thanh Trần.Bí thư Xuân Anh (giữa) và Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ (bìa phải) trong buổi đối thoại với thanh niên tháng 3/2016.
Bí thư Xuân Anh (giữa) và Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ (bìa phải) trong buổi đối thoại với thanh niên tháng 3/2016. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Từ khi ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thì Đà Nẵng liên tục diễn ra việc điều động, luân chuyển cán bộ từ UBND TP đến Thành ủy, quận - huyện và các sở - ban - ngành.

Ông Nguyễn Xuân Anh bước ra từ nhà số 43 (thực chất là số 45) phố Nguyễn Thái Học. Ảnh chụp sáng 12-9-2017 - - Sputnik Việt Nam
Làm rõ mục đích tặng nhà cho Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh
Trong những sai phạm của bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh mà Ủy ban Kiểm tra trung ương kết luận, có nội dung khi xem xét, quyết định luân chuyển, bổ nhiệm một số cán bộ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, có biểu hiện áp đặt đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự mất đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Liên tục điều động, luân chuyển 

Bắt đầu từ ngày 16-10-2015, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa 21 tại cuộc họp phiên thứ nhất đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020. 

Chỉ sau khi ông Anh nhậm chức vài tháng, Đà Nẵng bắt đầu điều động, luân chuyển hàng loạt cán bộ. 

Cụ thể, ngày 13-1-2016, Ban Thường vụ Thành ủy phân công ông Lê Quang Nam — Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP — thôi giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ để đến nhận công tác tại Quận ủy Cẩm Lệ và giữ chức Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ, nhiệm kỳ 2015-2020.

© Ảnh : NLĐÔng Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP (thứ 2 từ phải qua), giữ chức Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ
Ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP (thứ 2 từ phải qua), giữ chức Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ - Sputnik Việt Nam
Ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP (thứ 2 từ phải qua), giữ chức Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ

Bí Thư Nguyễn Xuân Anh - Sputnik Việt Nam
Bí thư Nguyễn Xuân Anh: Từ con người "gọn gàng, bóng sạch" đến "biển số giả"
Ông Hồ Kỳ Minh — Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2011-2016) — thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ về giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.

Đến ngày 2-3-2016, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức công bố các quyết định phân công nhiệm vụ cho các cấp ủy viên Thành ủy là ông Võ Ngọc Đồng và ông Đào Tấn Bằng. 

Theo quyết định của Thường trực Thành ủy, ông Võ Ngọc Đồng thôi giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy để nhận nhiệm vụ mới là Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa; ông Đào Tấn Bằng thôi giữ chức Bí thư Quận ủy quận Ngũ Hành Sơn để giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.

Cùng ngày, Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự tại các sở, ban, ngành và địa phương. 

Theo đó, ông Lương Nguyễn Minh Triết thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Liên Chiểu và được điều động về công tác tại Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng để giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng. 

Ông Nguyễn Đình Vĩnh thôi giữ chức vụ Tổng biên tập Báo Đà Nẵng để giữ chức giám đốc Sở GD&ĐT thay ông Lê Trung Chinh — Giám đốc Sở GD&ĐT được điều động và bổ nhiệm giữ chức Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn.

Ông Nguyễn Xuân Anh - Sputnik Việt Nam
Sự thật bất ngờ về tấm bằng của ông Nguyễn Xuân Anh
Ban Thường vụ Thành ủy cũng điều động và bổ nhiệm Vũ Hùng, Trưởng Ban văn hóa — xã hội HĐND TP Đà Nẵng, giữ chức Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy. Ông Phạm Tấn Xử — Phó Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, về công tác tại Ban Văn hóa — Xã hội HĐND TP — sắp tới sẽ giới thiệu tại kỳ họp HĐND TP bầu làm trưởng Ban Văn hóa — Xã hội.

Ông Tạ Tự Bình, Phó Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Ông Đoàn Xuân Hiếu, Phó Bí thư Thành đoàn, được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP.

Đến tháng 7-2016,  Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều ông Lê Quang Nam, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ đến đảm nhận chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; bà Huỳnh Thị Tam Thanh thôi Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy về giữ chức Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tiếp đến, ngày 6-2-2017, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiếp trục điều động ông Nguyễn Thanh Quang (Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị TP Đà Nẵng) thôi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy để nhậm chức Bí thư Quận ủy Thanh Khê, nhiệm kỳ 2015- 2020. 

© Ảnh : NLĐÔng Đào Tấn Bằng (bìa phải) được điều động giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy
Ông Đào Tấn Bằng (bìa phải) được điều động giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy - Sputnik Việt Nam
Ông Đào Tấn Bằng (bìa phải) được điều động giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy

Cùng lúc này, điều chuyển đồng chí Lê Minh Trung — Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thanh Khê, nhiệm kỳ 2015-2020 — thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Thanh Khê về làm Hiệu trưởng Trường Chính trị TP Đà Nẵng.

Đến ngày 6-3-2017, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiếp trục điều động ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng. 

Bí Thư Nguyễn Xuân Anh - Sputnik Việt Nam
Chuyện ông Nguyễn Xuân Anh: Quan lộ. Tài sản. Hậu vận và di sản
Từ đây, dư luận Đà Nẵng bắt đầu nổi sóng gió.

Những vụ điều chuyển xôn xao dư luận

Đầu tiên là việc điều động ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, sang nhận công tác khác trong khi ông Điểu chỉ còn chưa đầy 2 năm nữa là về hưu.

Sự điều động này khiến ông Điểu phản ứng kịch liệt, nhất quyết không đồng ý và kiên quyết rằng thà cho ông nghỉ việc còn hơn. Theo lộ trình đến tháng 2-2018, ông Điểu sẽ về hưu đúng tuổi quy định. Tuy nhiên, khoảng tháng 6-2016, Ban Thường vụ điều động ông Điểu sang làm Phó Ban Tổ chức Thành ủy, Phó Ban Công nghệ cao… nhưng ông Điểu một mực từ chối vì cho rằng ông không thể hoàn thành công việc "lạ lẫm" này và nhất quyết không nhận.

Hai căn nhà được ghép chung một số tại phố Nguyễn Thái Học (phía trước ở tầng 1 màu đỏ và màu xanh) được cho là đang được sử dụng bởi gia đình Bí thư Nguyễn Xuân Anh. - Sputnik Việt Nam
Bí thư Nguyễn Xuân Anh từng nói gì về những vi phạm mới được kết luận?
Đến tháng 7-2016, ông Điểu xin nghỉ việc. Liền sau đó, Lê Quang Nam vừa được điều động giữ chức Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ chưa được 7 tháng lại tiếp tục được điều sang giữ chức giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Lúc này, dư luận cho rằng ông Điểu "bị đày" đến mức phải nghỉ việc.

Vụ thứ hai khiến dư luận bàn tán là việc điều động ông Lê Minh Trung, Bí thư Quận ủy Thanh Khê, về làm Hiệu trưởng Trường Chính trị. Dư luận lúc đó cho rằng từ một bí thư quận năng nổ, nhiệt tình và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà về làm hiệu trưởng Trường Chính trị là không bình thường, bị "trù dập".

© Ảnh : NLĐÔng Lê Minh Trung (phải) về giữ chức hiệu trưởng Trường Chính trị TP Đà Nẵng
Ông Lê Minh Trung (phải) về giữ chức hiệu trưởng Trường Chính trị TP Đà Nẵng - Sputnik Việt Nam
Ông Lê Minh Trung (phải) về giữ chức hiệu trưởng Trường Chính trị TP Đà Nẵng

Đặc biệt, vụ điều chuyển Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng sang ngồi ghế Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy khiến dư luận Đà Nẵng nhốn nháo trong thời gian dài. 

Bởi dư luận cho rằng ông Đặng Việt Dũng có trình độ chuyên môn là tiến sĩ Kỹ thuật, thạc sĩ ngành Thủy lợi, kỹ sư ngành Đường ô tô và đã từng đảm nhiệm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng rồi Bí thư Quận ủy Hải Châu nên giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo thì không đúng chuyên môn cho lắm. 

© Ảnh : NLĐÔng Đặng Việt Dũng (bìa trái) sang giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy
Ông Đặng Việt Dũng (bìa trái) sang giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy - Sputnik Việt Nam
Ông Đặng Việt Dũng (bìa trái) sang giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

Đến ngày 7-7-2017, kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch thường trực UBND TP đối với ông Đặng Việt Dũng để ông Dũng chính thức chuyển hẳn sang nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Nguồn: NLĐ    

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала