Cựu Tổng thư ký NATO: Nga sẽ không dám tấn công châu Âu và Bắc Mỹ

© AP Photo / Virginia MayoAnders Fogh Rasmussen
Anders Fogh Rasmussen - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva sẽ không dám tấn công sang các nước châu Âu và Bắc Mỹ, - cựu Tổng thư ký NATO tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của Bild.

Bởi vì nếu liều lĩnh tấn công thì Nga sẽ phải "có chuyện" "không chỉ với quân đội Litva, quân đội Latvia và quân đội Estonia, mà còn phải đối phó với người Mỹ, người Đức, người Anh", — ông Anders Fogh Rasmussen nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát kiểm tra hoạt động của lực lượng vũ trang Quốc gia Liên minh Nga-Belarus - Sputnik Việt Nam
Cuộc tập trận Nga-Belarus "Phía Tây-2017"

Khi tấn công vào một trong những nước thuộc NATO tức là Nga "sẽ vượt qua vạch đỏ", — ông Anders Fogh Rasmussen tuyên bố với tờ báo Bild của Đức.

"Điều đó kích động khối Liên minh phải có hành động quân sự đáp trả, là thứ mà Nga tất nhiên không muốn".

Theo quan điểm của ông Rasmussen, bằng cuộc tập trận "Phía Tây-2017", ông Vladimir Putin  đứng đầu Điện Kremlin, "muốn gửi tín hiệu cho NATO và toàn thế giới phương Tây, rằng bất chấp giá dầu sụt giảm, Nga vẫn là một quốc gia có cơ bắp rắn chắc và những thứ tương tự".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала