Các nhà khoa học phát hiện vật thể vũ trụ độc đáo (Video)

© Flickr / Lwp KommunikációThiên thạch va vào Trái Đất
Thiên thạch va vào Trái Đất - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các nhà thiên văn sử dụng kính thiên văn "Hubble" đã phát hiện ra một thiên thạch đôi độc đáo, kết hợp các đặc điểm của sao chổi và thiên thạch, theo cỏng thông tin Space.com.

Đối tượng phát hiện nằm trong vành đai tiểu hành tinh giữa sao Hỏa và sao Mộc, bao gồm hai thiên thạch. Tính độc đáo của nó thể hiện ở chỗ đây là lần đầu tiên khoa học biết đến thiên thạch đôi, có thể được xếp vào lớp sao chổi: hai thiên thạch này gần như cùng có trọng lượng và kích thước như nhau, cùng xoay quanh nhau ở khoảng cách khoảng 100 km và để lại dấu vếtgiống như sao chổi. Đối tượng được đặt tên là 288P.

Theo các nhà khoa học, hiện tượng này chưa từng được quan sát thấy trước đây. Cần lưu ý rằng kiến thức về nguồn gốc và sự biến hóa của các thiên thạch cho thấy hoạt động sao chổi phụ thuộc vào sự hiểu biết của các nhà khoa học về quá trình hình thành Thái dương hệ, và phát hiện đối tượng này có thể giúp các chuyên gia tiến tới trong các nghiên cứu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала