Hoa Kỳ sẽ không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraina

© AP Photo / Evan VucciTổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Kiev sẽ không được nhận được từ Washington các vũ khí có tính chất sát thương, - Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình Fox Business, bình luận về cuộc gặp kín với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại sân bay Lviv tại lễ trao cho quân đội Ukraina các hệ thống AN / TPQ-36 của Mỹ - Sputnik Việt Nam
National Interest: vũ khí sát thương của Hoa Kỳ sẽ không giúp được gì cho Ukraina

"Chúng tôi sẽ không nhận được bất cứ thứ gì từ bất cứ ai trên thế giới, không có vũ khí sát thương nào hết.  Nhưng chúng tôi đã nhận được cam kết rắn chắc từ các đối tác ở Hoa Kỳ, chúng tôi không nói về hệ thống tên lửa chống tăng của Mỹ là Javelin, chúng tôi nói về các phương tiện của chiến tranh điện tử, để giúp lực lượng vũ trang  của chúng ta hoạt động hiệu quả hơn", — Poroshenko nói để trả lời cho câu hỏi, ông ta có  được Trump xác nhận sẽ cấp vũ khí sát thương cho Ukraina hay không.

Poroshenko thông báo rằng cuộc đàm phán với Trump là "rất xây dựng" và tuyên bố tự Ukraina sẽ sản xuất "mẫu tên lửa chống tăng cực hiệu quả".

Mới hôm thứ Ba, Poroshenko tuyên bố rằng Thượng viện Hoa Kỳ đã phê chuẩn cấp cho Kiev 500 triệu USD để hỗ trợ an ninh và quốc phòng. Ông này lập luận rằng dự luật quy định cung cấp cho Kiev "các vũ khí sát thương có tính chất phòng thủ".  Washington không chính thức xác nhận thông tin đó.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала