Lavrov kêu gọi cắt giảm thận trọng "mỡ thừa" của LHQ

© AP Photo / Mary AltafferNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
VLADIVOSTOK (Sputnik) - Khi cải cách LHQ, điều quan trọng là không làm gián đoạn công việc chính của tổ chức, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói.

"Thực tế là "thừa mỡ" của LHQ không phải là chuyện mới mẻ", — ông Lavrov nói trên kênh NTV.

Lavrov giải thích tình huống này bởi thực tế mỗi quốc gia trong 193 thành viên của Liên Hiệp Quốc đề có mong muốn "hoàn toàn dễ hiểu" được gắn bó với công việc của tổ chức.

Trump tại Liên Hợp Quốc - Sputnik Việt Nam
128 nước ký vào Tuyên bố của Trump về cải tổ Liên Hợp Quốc

Đồng thời, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi tiến hành cải cách với sự thận trọng đặc biệt.

Ông nói: "Khi cắt giảm "mỡ thừa", chúng ta không được làm tổn thương đến tổ chức này".

Hôm thứ Hai, Tổng thống Hoa Kỳ đã chỉ trích LHQ vì quan liêu và cho biết việc tăng nguồn tài trợ lên 140% kể từ năm 2000 đã không mang lại kết quả mong đợi. Về vấn đề này, Trump kêu gọi cải cách Liên Hợp Quốc, vì Hoa Kỳ là nhà tài trợ lớn nhất cho tổ chức quốc tế này.

128 quốc gia đã ký kết bản tuyên bố về cải cách Liên hợp quốc do Hoa Kỳ đề xuất. Tài liệu này không ủng hộ bởi 70 quốc gia, bao gồm cả Nga và Trung Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала