USADA ủng hộ loại bỏ hoàn toàn Nga khỏi Thế vận hội 2018

© Sputnik / Guillaume Baker / Chuyển đến kho ảnhThế vận hội Olympic
Thế vận hội Olympic - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Người đứng đầu Cơ quan chống doping Mỹ (USADA) Travis Tygart kêu gọi IOC cấm các vận động viên Nga thi đấu tại Thế vận hội mùa đông sắp tới. Theo ông, cho phép Nga thi đấu sẽ là "tín hiệu khủng khiếp" rằng chiến thắng là “sự lừa đảo", The Guardian viết.

Tranh cãi về sự tham gia của Nga trong Thế vận hội mùa đông năm sau càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Olympic Pyeongchang - Sputnik Việt Nam
Khủng hoảng Triều Tiên: Nên chăng tham dự Olympic Pyeongchang?

Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian phiên bản Anh, quan chức Travis Tygart  bày tỏ lo ngại về thực tế rằng Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và Cơ quan Chống Doping quốc tế (WADA), có lẽ đang làm mọi việc để "mở đường cho việc đưa Nga" vào Thế vận hội sắp tới.

Theo ông Tygart, Cơ quan Chống Doping quốc tế cần chống lại áp lực chính trị từ Chủ tịch IOC Thomas Bach và Moskva, thể hiện một "lập trường cứng rắn" hơn.

"WADA cần phải làm như ở Rio và loại bỏ Nga ra khỏi Thế vận hội mùa đông vì thông lệ doping, và cho phép các vận động viên trung lập Nga tham gia, nếu họ chứng minh mình được "trong sạch", — người đứng đầu USADA nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала