Tìm thấy trong bảo tàng bức tranh của Rubens bị mất 400 năm trước

CC0 / / Bức tranh của họa sĩ Paul Rubens
Bức tranh của họa sĩ Paul Rubens - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bức tranh của họa sĩ Paul Rubens, được coi là bị mất 400 năm trước, được tìm thấy trong viện bảo tàng ở Scotland, báo Scotsman cho hay.

Theo ấn bản này, bức tranh được tìm thấy bởi nhà báo Anh và nhà phê bình nghệ thuật Bendor Grosvenor trong bộ sưu tập Bảo tàng Pollock House ở Glasgow.

Trước đây người ta cho rằng bức tranh là bản sao chân dung Công tước Buckingham, George Villiers, do Rubens vẽ vào thế kỷ 17. Một nghiên cứu do Grosvenor tiến hành cho thấy các kỹ thuật của Rubens được giấu dưới lớp sơn vẽ đè lên sau đó.

"Chúng tôi vui mừng trước cơ hội cho số lượng lớn nhất khách thăm được chiêm ngưỡng kiệt tác của Rubens", — Scotsman trích lời phát ngôn viên bảo tàng Glasgow David Macdonald.

Tin cho biết rằng bảo tàng "House of Rubens" ở Bỉ đã xác nhận tính nguyên bản của bức tranh này. Theo viện bảo tàng, giá bức tranh có thể lên đến hàng chục triệu bảng Anh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала