Trước bầu cử ở Nga, Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ “các tác nhân thay đổi”

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Ngoại giao LB Nga tuyên bố về khả năng Hoa Kỳ tài trợ cho hoạt động chống đối tại Nga. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, chuyên viên nghiên cứu Mỹ, ông Alexandr Domrin nhắc rằng từ năm 2002 Hoa Kỳ xúc tiến ủng hộ “các tác nhân thay đổi" khét tiếng, và lần này cũng không thôi làm như vậy.

Bộ Ngoại giao Nga không loại trừ rằng trước cuộc bầu cử Tổng thống ở Nga, Washington sẽ gửi một phần kinh phí tài trợ cho những cuộc biểu tình ở Nga, —  Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov tuyên bố.

Theo lời ông, Bộ Ngoại giao đang theo dõi sát tình hình này.

"Nhìn chung, có thể dự đoán rằng khi càng gần tới cuộc bầu cử Tổng thống ở Nga thì sẽ càng gia tăng những nỗ lực nhằm tác động đến tình hình của nước ta,  làm suy yếu sự ổn định nội bộ. Những nỗ lực đó sẽ chỉ tăng thêm. Chúng ta cần tiếp cận quá trình này với tất cả vũ khí theo nghĩa đen", — Thứ trưởng Ryabkov nói trong "bàn tròn" tại Hội đồng Liên bang.

Chuyên gia nghiên cứu Mỹ, Giáo sư Alexandr Domrin   từ Trường Kinh tế Cấp cao khi trả lời phỏng vấn của Sputnik đã nhắc rằng suốt 15 năm qua Hoa Kỳ đã tài trợ cho "các tác nhân thay đổi" ở Nga.

"Chúng ta không quên rằng vào năm 2002 Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật khét tiếng "Về nền dân chủ ở nước Nga". Mà đó là từ lâu trước khi người Mỹ bắt đầu cáo buộc chúng ta, rằng dường như Matxcơva đã can thiệp vào công việc ở Mỹ, cố gắng tác động đến kết quả bầu cử. Còn họ, mỗi năm trong suốt 15 năm qua, tương ứng với đạo luật kia, đều phân bổ 50 triệu USD để hỗ trợ những đối tượng mà chính họ gọi là agent of change — "tác nhân của sự thay đổi". Họ chẳng nghĩ ra được điều gì mới mẻ. Biết rằng năm tới ở Nga sẽ tiến hành cuộc  bầu cử kế tiếp, họ sẽ dành hỗ trợ lớn hơn cho những "tác nhân thay đổi", những nhân vật chống đối mà người Mỹ rất yêu mến. Bản thân cử tri Nga sẽ không bao giờ bầu chọn những nhân vật này ở bất kỳ cuộc bầu cử nào. Thế nhưng chính những "tác nhân" đó sẽ được người Mỹ tài trợ. Chúng ta cần sẵn sàng đối phó với điều đó", — ông Alexandr Domrin kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала