Tướng Việt Nam: "Biện pháp hiệu quả" giải quyết khác biệt Việt-Trung

© Ảnh : Báo Nhân dân Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước tham gia lễ cắt băng khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam – Trung Quốc tại bản Pô Tô, xã Huổi Luông, tỉnh Lai Châu.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước tham gia lễ cắt băng khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam – Trung Quốc tại bản Pô Tô, xã Huổi Luông, tỉnh Lai Châu. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Giao lưu hữu nghị quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc tổ chức diễn tập chống khủng bố, tăng cường tin tưởng để giải quyết các khác biệt trong quan hệ.

Ngày 23- 25/9 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã đồng chủ trì các hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam — Trung Quốc lần thứ 4 tại tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Ngày 23/9 đã diễn ra các hoạt động: Tọa đàm hữu nghị, khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam — Trung Quốc; Sơ kết hai năm kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa bản Pô Tô, xã Huổi Luông của Việt Nam và thôn Cửa Cải, trấn Kim Thủy Hà của Trung Quốc.

Đồng thời, hai bên cùng nhau chứng kiến cuộc diễn tập liên hợp chống tội phạm xuyên biên giới giữa Bộ đội Biên phòng Lai Châu (Việt Nam) với Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (Trung Quốc) tại Cửa khẩu Quốc gia Ma Lù Thàng.

© Ảnh : baodatvietLãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước gặp gỡ tại buổi giao lưu.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước gặp gỡ tại buổi giao lưu. - Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước gặp gỡ tại buổi giao lưu.

Ngày 24/9, đoàn Việt Nam sang thăm Trung Quốc dẫn đầu là Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch. Đoàn Việt Nam đã có Hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao của Trung Quốc do Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long chủ trì. Hai bên cũng thực hiện nghi lễ chào cột mốc 66, tham quan tuần tra chung…

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh — Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chia sẻ với VOV, sau 2 ngày tổ chức, đến thời điểm này có thể đánh giá chương trình hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam — Trung Quốc lần thứ 4 đã thành công tốt đẹp.

Thượng tướng Vịnh dẫn lời Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc nói rằng: "… làm sao để người dân hai nước đoàn kết hơn, người dân sống hạnh phúc và ấm no hơn".

"Đây là kết quả mà tôi cho là rất tốt đẹp", — Thượng tướng Vịnh nói.

© Ảnh : VietnamNetThứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh chào đón Phó chủ tịch Quân ủy TƯ TQ Phạm Trường Long.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh chào đón Phó chủ tịch Quân ủy TƯ TQ Phạm Trường Long. - Sputnik Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh chào đón Phó chủ tịch Quân ủy TƯ TQ Phạm Trường Long.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh tới cuộc diễn tập chung chống khủng bố ở khu vực biên giới do lực  lượng biên phòng và các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước thực hiện. Cuộc diễn tập thể hiện một quyết tâm chung của Đảng, Nhà nước và Quân đội Việt Nam và Trung Quốc giữ biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

"Trên cơ sở tăng cường sự tin cậy, chúng ta mới giải quyết được những điểm khác biệt giữa hai nước trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế và chia sẻ lợi ích để đảm bảo hài hòa, đem lại lợi ích cho cả hai nước", — Thượng tướng Vịnh lý giải.

© Ảnh : baodatvietDiễn tập liên hợp chống tội phạm xuyên biên giới giữa Bộ đội Biên phòng Lai Châu (Việt Nam) với Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (Trung Quốc).
Diễn tập liên hợp chống tội phạm xuyên biên giới giữa Bộ đội Biên phòng Lai Châu (Việt Nam) với Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (Trung Quốc).  - Sputnik Việt Nam
Diễn tập liên hợp chống tội phạm xuyên biên giới giữa Bộ đội Biên phòng Lai Châu (Việt Nam) với Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (Trung Quốc).

Trong tương lai, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh, từ việc giao lưu cấp Bộ Quốc phòng sẽ được mở rộng và phát triển các cấp giao lưu dưới như cấp quân khu, cấp tỉnh, rồi tăng cường giao lưu thôn bản, lấy lực lượng bảo vệ biên giới làm nòng cốt, bên cạnh đó có cả công an, quân đội, thanh niên rồi các thành phần khác trong quân đội.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc cũng bàn bạc về cách phối hợp giúp đỡ nhân dân hai nước về y tế, chống thiên tai…

Nguồn: baodatviet

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала