Sức khoẻ nam giới: Càng xem phim khiêu dâm, sex càng kém chất lượng?

© Fotolia / Sergey NivensCặp vợ chồng
Cặp vợ chồng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các chuyên gia Mỹ cho biết về chứng rối loạn cương dương (PIED) phổ biến trong giới trẻ có liên quan đến việc xem phim khiêu dâm, theo Rolling Stone.

Lần đầu tiên, thuật ngữ PIED được đề xuất bởi giáo sư Abraham Morgentaler từ trường Y Harvard. Mặc dù nhiều nhà nghiên cứu nghi ngờ sự tồn tại sự liên quan giữa phim khiêu dâm và chứng bất lực, nhưng nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy phim người lớn ảnh hưởng tiêu cực đến sự ham muốn tình dục và sự cực sướng. Theo báo Rolling Stone, hàng ngàn người truy cập trang web Reboot Nation и Your Brain on Porn, chuyên chống nghiện phim khiêu dâm, chắc chắn rằng họ bị chứng PIED.

Сô gái - Sputnik Việt Nam
Ý kiến của các nhà khoa học: Tại sao phụ nữ không nên xem phim khiêu dâm?

Theo chuyên gia tình dục học Vanessa Marin, trong hai hoặc ba năm qua có sự gia tăng rối loạn chức năng cương dương ở những người đàn ông trẻ tuổi, mặc dù trước đây bệnh này là đặc trưng của người cao tuổi.

Kết quả nghiên cứu của chuyên gia tiết niệu Matthew Christman từ Trung tâm Hải quân ở San Diego cho thấy sự lan truyền chứng bất lực liên quan đến phim khiêu dâm.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала