Báo động: Phụ nữ Việt nạo phá thai nhiều nhất châu Á

© Flickr / Mario Antonio Pena ZapateríaChân của cô gái
Chân của cô gái - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mỗi năm Việt Nam có 250.000-300.000 ca nạo phá thai được báo cáo chính thức và đứng đầu châu Á về tỉ lệ nạo phá thai…

Việt Nam dẫn đầu châu Á về tỷ lệ phá thai - Sputnik Việt Nam
Việt Nam dẫn đầu châu Á về tỷ lệ phá thai
Những con số rất đáng chú ý này được thông báo tại Hội thảo về lợi ích của việc tránh thai, được Bộ Y tế tổ chức ngày 26-9 tại Hà Nội.

Nguy cơ do thiếu hiểu biết

Bệnh viện Đa khoa quận Hà Đông, Hà Nội đang chăm sóc một trẻ sơ sinh tên là Q.T.T.. Bé được sinh non khi thai nhi mới 28 tuần tuổi và nặng 1,4kg. Sau sinh được vài ngày, mẹ bé gửi con để đi ăn sáng rồi… đi luôn. Bị mẹ bỏ, bé T. được các thầy thuốc và người nuôi bệnh cùng phòng săn sóc, chờ bé cứng cáp sẽ chuyển bé lên trung tâm bảo trợ xã hội săn sóc.

Bé T. chỉ là một trong số rất nhiều trẻ bị bỏ rơi ở bệnh viện, cổng chùa, góc vườn, góc nhà do mẹ bé mang thai ngoài ý muốn.

Ông Mai Xuân Phương (Tổng cục Dân số — kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế) cho biết: điều tra gần đây về thanh niên và vị thành niên ở một số quốc gia cho thấy tuổi có quan hệ tình dục lần đầu ngày càng giảm.

© Ảnh : Trang Trần/Tuổi TrẻGần 40% phụ nữ mang thai ngoài ý muốn do tránh thai thất bại
Gần 40% phụ nữ mang thai ngoài ý muốn do tránh thai thất bại - Sputnik Việt Nam
Gần 40% phụ nữ mang thai ngoài ý muốn do tránh thai thất bại

"Các bạn vị thành niên, thanh niên có quan hệ tình dục khi không hiểu biết về tránh thai nên gặp nhiều nguy cơ: có thai ngoài ý muốn, sai lầm trong tránh thai.

Lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp

Đại Giáo chủ Kirill - Sputnik Việt Nam
Đại Giáo chủ Kirill ký kiến nghị cấm hoàn toàn việc phá thai ở Nga
Theo ông Phương, cần lưu ý tình trạng lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp. "Các bạn trẻ vị thành niên, thanh niên do không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc (chỉ nên dùng thuốc tránh thai khẩn cấp 1 lần/tháng và tối đa là 2 lần/tháng) nên đã dùng sản phẩm này nhiều lần trong tháng và dùng liên tục nhiều tháng" — ông Phương nói.

Hậu quả của việc lạm dụng là ảnh hưởng đến nội tiết tố nữ, ảnh hưởng đến hiệu quả tránh thai. Nhiều khi tránh thai nhưng vẫn có thai do lạm dụng thuốc dẫn đến giảm hiệu quả của thuốc.

Theo giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng — phó chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, chủ tịch Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM, lâu lâu uống thuốc tránh thai khẩn cấp thì được nhưng nếu lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp, một tháng uống 3-4 lần thì sau này sẽ bị rối loạn kinh nguyệt.

7 năm phá thai 6 lần

Người phụ nữ tại bệnh viện ở San Salvador - Sputnik Việt Nam
Virus Zika, dị tật đầu nhỏ và những thách thức đối với luật cấm phá thai
Hiện mỗi ngày tại Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Hùng Vương có khoảng 150 ca đến phá thai. Theo các chuyên gia, nước ta cần thay đổi biện pháp tuyên truyền để phụ nữ chủ động tránh thai.

TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, cho biết năm 2016 bệnh viện này có 15.129 ca đến nạo phá thai. Sáu tháng đầu năm 2017, có 7.143 phụ nữ đến phá thai, độ tuổi từ 18-25 chiếm đến 1.646 ca. Trung bình một ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 60-70 ca phá thai. Trong độ tuổi từ 18-25 tuổi, không ít thiếu nữ phá thai đến 2-3 lần, thậm chí có người phá thai đến 6 lần.

Tại buổi tọa đàm "Giúp phụ nữ tiếp cận phương pháp ngừa thai hiện đại" được báo Phụ Nữ TP.HCM tổ chức vào ngày 26-9, giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng kể rằng bà vẫn nhớ như in đến một cô bé còn rất trẻ nhưng đã bị tử vong do đi nạo phá thai ở bên ngoài bệnh viện và bị tai biến. Cô bé này được đưa đến Bệnh viện Từ Dũ cấp cứu nhưng các bác sĩ đã không cứu được.

Phụ nữ với con - Sputnik Việt Nam
Hành động của Trump có thể làm hàng chục nghìn phụ nữ mang thai tử vong
Có nhiều "cô bé" vì sợ bị lộ thông tin nên đã đến những phòng mạch để hút thai ra và có thể bị thủng tử cung. Khi bị thủng tử cung nếu được đưa vô bệnh viện ngay, người bệnh sẽ được nạo hút thai, khâu lỗ thủng lại. Nhưng có những trường hợp bị thủng lên trên làm thủng luôn ruột mà nếu không xử lý kịp (trong ruột nhiều vi trùng), thủng ruột gây viêm phúc mạc, khi mổ phải cắt cả tử cung, cắt thêm một đoạn ruột.

Và có những tai biến dù xử lý đúng kỹ thuật, vô trùng thì cũng có những trường hợp nghiêm trọng, đó là khi nạo đã làm tổn thương niêm mạc tử cung, dính buồng tử cung, sau này rất khó có khả năng có thai. Có trường hợp bị viêm tử cung, viêm âm đạo trước đó, nay thêm hút thai, có thể làm viêm, tắc hai vòi trứng, sau này không có thai bình thường được mà phải thụ tinh ống nghiệm. Bên cạnh đó, trẻ bị phá thai sẽ có những chấn thương về mặt tâm lý suốt cuộc đời.

Theo giáo sư Ngọc Phượng, nếu chưa muốn có con phụ nữ nên chủ động tránh thai. Và để đạt được điều này nên thay đổi cách tuyên truyền, không nên chỉ rao rảng như "Tuổi học trò, tuổi sinh viên nên sống lành mạnh, không nên quan hệ tình dục…", mà nên tuyên truyền ở tuổi này nếu có quan hệ tình dục thì phải nghĩ đến quan hệ an toàn, tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, tránh có thai ngoài ý muốn. Nhiều nước đã thay đổi cách tuyên truyền như vậy và đã thành công khi tỉ lệ nạo phá thai giảm hẳn.

Nguồn: Tuổi Trẻ

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала