Nguyên Thủ tướng Schroeder: Đức quan tâm đến dự án Dòng chảy phương Bắc-2

© REUTERS / Olesya AstakhovaGerhard Schroeder
Gerhard Schroeder - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
S.-PETERSBURG (Sputnik) – Nguyên Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder tuyên bố nước Đức quan tâm đến dự án Dòng chảy phương Bắc-2.

"Tôi tin rằng chính phủ liên bang (Đức) đến nay vẫn ủng hộ dự án Dòng chảy phương Bắc-2 bởi những lợi ích được cân nhắc đúng đắn. Tôi nghĩ rằng, chính phủ mới thể hiện rõ rằng điều này nằm trong mối quan tâm của Đức — thực hiện Dòng chảy phương Bắc-2", ông Schroeder nói.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev sau khi hội đàm với người đồng cấp Phần Lan,  Juha Sipiley. - Sputnik Việt Nam
Dmitry Medvedev: Mỹ muốn chôn vùi dự án "Dòng chảy Phương Bắc-2" bằng lệnh trừng phạt
Trước đó, ông Schroeder đã được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị của hãng Rosneft (Nga).

"Trước hết, tôi thực sự vui mừng vì tôi không chỉ được bầu làm thành viên hội đồng quản trị mà còn là chủ tịch hội đồng quản trị," — ông Schroeder chia sẻ với các phóng viên.

Tại một cuộc họp bất thường, các cổ đông Rosneft đã mở rộng ban giám đốc của công ty từ 9 lên 11 người. Ngoài ông Schroeder, người đứng đầu Bộ Năng lượng Nga Alexander Novak cũng là thành viên của hội đồng mới.

9 thành viên còn lại tái đắc cử từ thành phần hội đồng trước đó.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала