Serbia điều tra hậu quả vụ đánh bom của NATO năm 1999

© Fotolia / VladimirnenezicВид на Белград, Сербия
Вид на Белград, Сербия - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BELGRADE (Sputnik) - Nhóm bác sĩ, nhà khoa học và nhân viên quân sự Serbia đã gửi Bộ Y tế và Môi trường yêu cầu điều tra hậu quả vụ đánh bom của NATO năm 1999, dự kiến ​​ ngày 05 tháng 10 tới các thành viên của nhóm sẽ gặp các Bộ trưởng, theo Đài phát thanh truyền hình Serbia (RTS).

"Khi nói về bệnh ung thư, chúng tôi so sánh hiệu quả liệu pháp tiêu chuẩn trước và sau vụ đánh bom. Khía cạnh thứ hai là bệnh tự miễn dịch, thứ ba là vô sinh, đặc biệt là nam giới, đã tăng 100 lần sau cuộc xâm lược của NATO", — kênh truyền hình dẫn lời giáo sư Danica Gruichich, Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh Trung tâm lâm sàng Serbia.

Cần lưu ý rằng, ngay sau vụ đánh bom đã tìm thấy ô nhiễm phóng xạ trong khu vực Bujanovac, Presevo và Vranje ở miền nam Serbia, gần đường hành chính với Kosovo.

"Kể từ thời điểm đó, dư luận công chúng nhiều lần chỉ ra rằng vùng đất, nơi diễn ra tội phạm chiến tranh (bắn phá với các chất phóng xạ) đã bị ô nhiễm. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ công chúng rằng mọi tài liệu về bức xạ và ô nhiễm cần được công bố và sẽ tham gia thành lập ủy ban tương ứng" — kênh RTS dẫn lời bộ trưởng môi trường Goran Triva.

 Đây là kế hoạch tham gia nghiên cứu của bác sĩ các ngành khác nhau, trong đó có bác sĩ X quang, dịch tễ học và chuyên gia về chất độc, những người sẽ điều tra đất, nước và không khí, cũng như thực phẩm. Sau đó, dự kiến ​​rằng cơ quan điều phối được thành lập sẽ tiến hành nghiên cứu về mặt kinh tế và pháp lý.Theo RTS, các tài liệu thu thập được có thể cho phép Serbia khởi kiện 19 nước thành viên NATO tham gia cuộc gây hấn.

Năm 1999, một cuộc đối đầu vũ trang giữa ly khai Albania của Quân đội Giải phóng Kosovo với quân đội Serbia và cảnh sát dẫn đến vụ các lực lượng NATO không kích Cộng hòa Liên bang Nam Tư (FRY) (lúc bấy giờ gồm Serbia và Montenegro.

Các cuộc không kích của NATO liên tục diễn ra từ ngày 24 tháng 3 đến 10 tháng 6 năm 1999. Không biết chính xác số nạn nhân. Theo ước tính của các nhà chức trách Serbia, chiến dịch đánh bom giết chết khoảng 2.500 người, trong đó 89 trẻ em. Ngoài ra có khoảng 12,5 nghìn người bị thương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала