Bắt đối tượng dùng tuýp sắt sát hại bà cụ 77 tuổi để cướp tài sản

© Ảnh : infonetĐối tượng Trần Văn Hùng - người sát hại cụ bà 77 tuổi để cướp dây chuyền vàng.
Đối tượng Trần Văn Hùng - người sát hại cụ bà 77 tuổi để cướp dây chuyền vàng. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thấy bà cụ hàng xóm 77 tuổi đeo nhiều vàng nên Hùng đã dùng tuýp sắt sát hại cụ để cướp tài sản.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin, đơn vị đang tạm giữ Trần Văn Hùng (40 tuổi) để làm rõ hành vi giết người để cướp tài sản. Nạn nhân là bà Lê Thị San 77 tuổi, hàng xóm của gia đình Hùng.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 1/10, bà San ra khỏi nhà đến tối không thấy về nên người thân tổ chức đi tìm. Sau nhiều giờ tìm kiếm bất thành, con bà San báo sự việc tới các cơ quan chức năng của địa phương.

Khoảng 20h ngày 1/10, một người hàng xóm phát hiện thi thể nạn nhân trong bao tải, bị vứt ở bụi chuối. Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định bà San chết do bị sát hại, vùng sau gáy có vết thương.

Người thân nạn nhân cho biết, ba chỉ vàng gồm hai bông tai và một dây chuyền vàng trên người bà San đã biến mất.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Vĩnh Phúc đã xác lập chuyên án, truy tìm hung thủ.

Các tiệm vàng khu vực lân cận được tra hỏi.

Qua lời khai của tài xế taxi chở một thanh niên lạ mặt đi bán vàng, cảnh sát quyết định triệu tập Trần Văn Hùng ngay trong đêm.

Nhà Hùng cách nơi phát hiện thi thể bà San hơn 100m. Trần Văn Hùng cũng là hàng xóm của nạn nhân. Khi bị triệu tập, Hùng tỏ ra lì lợm và tìm mọi bằng chứng ngoại phạm để chối tội. Sau nhiều giờ đấu trí, 3h sáng 2/10, "sát thủ" khai nhận mọi hành vi phạm tội.

Theo lời khai của đối tượng, trưa hôm qua (1/10), bà San sang nhà Hùng xin quả cau về ăn trầu nhưng anh ta không cho. Đúng lúc đang nợ nần, lại thấy bà San đeo nhiều vàng trên người nên Hùng nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Hắn ta "dụ" nạn nhân vào trong nhà rồi lấy tuýp sắt đập liên tiếp hai nhát vào gáy khiến bà San bất tỉnh. Sau đó, Hùng mang thi thể bà San bỏ vào bao tải rồi vác ra vườn chuối cách nhà hơn 100m.

Xong xuôi, anh ta trở về lau dọn vết máu trên sàn nhà, vứt hung khí gây án rồi thuê taxi đi bán vàng. Số tiền bán được anh ta chuộc xe máy và mua một chiếc nhẫn hai chỉ. Tối 1/10, Hùng cũng bán luôn chiếc nhẫn này để trả nợ. Được biết, Hùng chưa có tiền án nhưng đã ly dị và nợ nần nhiều do ăn chơi.

Vụ việc đang được tiến hành điều tra, làm rõ.

Nguồn: infonet

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала