Công an vào cuộc vụ Chủ tịch xã khỏa thân trong nhà nghỉ

© Ảnh : kienthuc Hình ảnh ông N.V.P "khỏa thân" trong nhà nghỉ gây tranh cãi
 Hình ảnh ông N.V.P khỏa thân trong nhà nghỉ gây tranh cãi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cơ quan công an huyện Vĩnh Bảo đang điều tra, làm rõ nguyên nhân việc Chủ tịch UBND xã Lý Học khỏa thân trong nhà nghỉ.

Liên quan tới vụ việc một người được cho là Chủ tịch xã khỏa thân trong nhà nghỉ gây xôn xao dư luận TP Hải Phòng những ngày qua, trao đổi với báo Lao Động, Công an huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng cho biết, đơn vị đang tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân việc Chủ tịch UBND xã Lý Học khỏa thân trong một nhà nghỉ tại huyện Tiên Lãng.
Trước đó, dư luận Hải Phòng vô cùng bức xúc khi xuất hiện hình ảnh được cho là ông N.V.P — Chủ tịch UBND xã Lý Học (huyện Vĩnh Bảo) — khỏa thân trong nhà nghỉ. Kèm theo đó là hình ảnh của ông P là clip, hình ảnh của anh Đ.V.H (SN 1995, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội), bị thương ở vùng mặt và vùng trán.

Ngày 11/8, ông N.V.P đã xác nhận mình là người trong ảnh và cho biết rằng, ngày 5/8 khi đang làm việc tại Kiến An, Hải Phòng thì nhận được cuộc gọi của anh Đ.V.H và cùng nhau đi ăn trưa.

Sau khi ăn trưa xong, tôi và anh H vào nhà nghỉ Như Quỳnh (ở thị trấn Tiên Lãng) để nghỉ trưa. Tại đây, tôi đi tắm xong lên giường lau khô người để nghỉ trưa thì anh H đã lấy điện thoại chụp ảnh trong lúc tôi đang…khỏa thân.

Ngày 6/8, anh H về thôn Trung Am (xã Lý Học) chơi đã cho một số người dân xem bức ảnh tôi khỏa thân trong nhà nghỉ. Sau khi biết thông tin này, ông N.V.P cho hay đã gọi điện cho anh H về nhà để giải thích về việc phát tán bức ảnh trên.

"Trong lúc tôi đang nói chuyện với anh H. thì con trai tôi là N.T.T. (SN 1994) đã xảy ra xô xát, vì bức xúc trước việc H. đã chụp ảnh và phát tán những hình ảnh phản cảm của tôi. Ngay sau đó sự việc đã được giải quyết, hai bên đã giảng hòa", ông N.V.P kể.

Chủ tịch UBND xã bị tung ảnh khỏa thân khẳng định không đánh anh Đ.V.H. bị thương tích ở đầu và trán. Những vết thương của anh H. có thể do việc xô xát với con trai ông và dân làng.

Cũng theo vị chủ tịch xã, sau khi vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội, ông P. đã báo cáo Đảng ủy xã và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Bảo.
Nguồn: kienthuc

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала