Bắc Triều Tiên yêu cầu nghị sĩ Duma Quốc gia Nga giúp "thuần hoá Mỹ"

© Sputnik / Iliya PitalevСолдат Корейской Народной армии во время военного парада, посвященного 105-летию Ким Ир Сена в Пхеньяне
Солдат Корейской Народной армии во время военного парада, посвященного 105-летию Ким Ир Сена в Пхеньяне - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Các nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) đã đến thăm chính thức Bình Nhưỡng được chính quyền Bắc Triều Tiên yêu cầu hỗ trợ ý định của lãnh đạo đất nước Kim Jong-un "thuần hóa Hoa Kỳ bằng lửa",- Báo cáo về chuyến thăm Bắc Triều Tiên của phái đoàn Đảng Dân chủ Tự do Nga cho biết.

Đoàn đại biểu đảng Dân chủ Tự do Nga do Anton Morozov, Alexei Davydenki dẫn đầu đã đến thăm chính thức Bình Nhưỡng từ ngày 2 đến ngày 6 tháng Mười. Các nghị sĩ và Đại sứ Nga đã thảo luận các vấn đề hợp tác giữa Bình Nhưỡng và Matxcơva.

"Theo cách tiếp cận của họ, phía Bắc Triều Tiên được hướng dẫn chỉ đạo bởi tuyên bố của Chủ tịch đất nước Kim Jong-un" từ ngày 22 tháng 9. Ông đã bày tỏ ý định "thuần hoá Hoa Kỳ bằng lửa". Đồng thời họ yêu cầu chúng tôi "hỗ trợ quan điểm" trong tuyên bố này", — như báo cáo về chuyến thăm Bắc Triều Tiên của phái đoàn Đảng Dân chủ Tự do Nga cho biết.

"Chúng tôi hạn chế ngắn gọn rằng chúng tôi xem trọng vấn đề này của tuyên bố và nhấn mạnh cam kết của LDPR đối với việc giải quyết hòa bình về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, trong khu vực và toàn thể giới thông qua đàm phán", — các nghị sĩ tuyên bố.

Trong cuối tháng Chín, tổng thống Mỹ Donald Trump tại Liên Hiệp Quốc đe dọa sẽ "phá hủy hoàn toàn" Bắc Triều Tiên. Ông cũng gọi nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un là "người tên lửa ", và là kẻ "đang đi trên một chuyến bay tự tử".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала