Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ phá hoại tiến trình hoà bình ở Syria

© AFP 2023 / Youssef KarwashanAleppo, Syria
Aleppo, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) — Bộ Quốc phòng dự đoán một nỗ lực để phá vỡ thỏa thuận hòa bình ở khu vực giảm leo thang phía nam Syria sau khi 600 chiến binh và hai đoàn xe chở thuốc men di chuyển đến đây, Thiếu tướng Igor Konashenkov, đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia Nga: “Lầu Năm Góc cấp vũ khí cho chiến binh Syria và tình hình tồi tệ hơn”

"Tính đến việc tăng cường nghiêm trọng như vậy dưới sự  cho phép ủng hộ của Mỹ, với nhân lực và việc tạo nguồn lương thực và thuốc men dự trũ, không cần phải là chuyên gia để có thể dự đoán nỗ lực phá vỡ các thỏa thuận hòa bình hiện giờ ở khu vực giảm leo thang phía nam", — ông nói.

Theo ông, "tất cả trách nhiệm trước việc phá hoại tiến trình hòa bình như thế này chỉ thuộc về phía Mỹ".

Bộ Quốc phòng cũng đề nghị Mỹ đưa ra lời giải thích rõ ràng về việc "nhắm mắt có chọn lọc" của họ liên quan đến hoạt động của chiến binh "ngay trước mũi của họ" ở Syria.

"Chúng tôi đề nghị phía Mỹ đưa ra lời giải thích rõ ràng về  một thực tế khác — hiện tượng "mù có chọn lọc" liên quan đến hoạt động của chiến binh ngay trước mũi của mình", — đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала