Thủy thủ Mỹ gọi tàu tuần dương của họ là nhà tù, vô dụng đối với Bắc Triều Tiên

© AFP 2023 / ROBERT GONZAGAtàu tuần dương "Shiloh"
tàu tuần dương Shiloh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trong một cuộc khảo sát mang tính chất ẩn danh do ấn bản Navy Times tiến hành, đoàn thủy thủ tàu tuần dương "Shiloh" thuộc Hạm đội Bảy Hải quân Mỹ có nhiệm vụ hoạt động trong khu vực Tây Thái Bình Dương và Đông Ấn Độ đã phàn nàn về điều kiện phục vụ quân dịch kém và khả năng chiến đấu thấp của tàu.

Những quân nhân tham gia khảo sát nói đến sự bất tài, bất lực của đội chỉ huy trên tàu, mối quan hệ khắc nghiệt của các thuyền trưởng, cũng như những ý định tự tử.

"Một cái gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra, đó chỉ là vấn đề thời gian", — một thủy thủ thừa nhận.

"Tôi cầu nguyện rằng chúng tôi sẽ không phải bắn hạ tên lửa của Bắc Triều Tiên, nếu không mọi người sẽ thấy sự kém hiệu quả của chúng tôi", — một người khác cho biết, anh ta gọi chiếc tàu của mình là "nhà giam nổi".

Vụ va đụng của tàu khu trục Mỹ USS Fitzgerald (DDG-62) - Sputnik Việt Nam
Ban chỉ huy tàu Mỹ bị sa thải vì vi phạm khiến thủy thủ tử vong

Ngoài ra, thủy thủ đoàn đã nói đến tình trạng làm việc quá sức, thiếu đào tạo và  thời gian chờ đợi quá lâu để sửa chữa tàu. Đồng thời, họ cũng lưu ý rằng thủy thủ thường xuyên sống trong tình trạng sợ hãi, sợ bị chỉ huy trừng phạt.

"Đây là một cuộc đua. Chúng tôi cạnh tranh với chính con tàu của chúng tôi, chưa biết tàu hay là người sẽ đổ vỡ trước", — một trong những người thâm gia khảo sát cho biết.

Hạm đội Bảy Hải quân Hoa Kỳ là một trong những thành phần quan trọng của hệ thống phòng thủ tên lửa được thiết kế để bảo vệ chống tên lửa của Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала