Bắc Triều Tiên công nhận Crưm là của Nga

© Sputnik / Sergey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhCảng của thành phố Yalta, Crưm
Cảng của thành phố Yalta, Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bình Nhưỡng xuất bản một tập bản đồ thế giới, trong đó Crưm được ghi là lãnh thổ Nga, đại sứ quán Nga ở Bắc Triều Tiên cho biết trên trang Facebook chính thức của họ.

Nhà xuất bản "Bách khoa toàn thư khoa học" đã phát hành bản đồ chính trị thế giới mới, trong đó bán đảo Crưm (trang 240-242) được tô cùng màu với Nga. Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên cho biết rằng nước này tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức tại Crưm về sát nhập bán đảo với Liên bang Nga, coi kết quả trưng cầu là hợp pháp và hoàn toàn phù hợp với các chuẩn mực pháp lý quốc tế, "- Đại sứ quán cho biết.

Đại sứ quán lưu ý rằng "CHDCND Triều Tiên chính thức xác định quan điểm của mình về vấn đề bỏ phiếu ở Liên Hiệp Quốc và dựa trên thực tế rằng Crưm là một phần không thể thiếu của Liên bang Nga." "Tương tự, Bình Nhưỡng đề cập đến vấn đề về quyền sở hữu quần đảo Kuril", bản thông cáo nêu rõ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала