Phái đoàn Ukraina tại PACE đòi kiện Nga ra tòa

Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Kiev đòi Tổng thư ký Ủy hội châu Âu Thorbjørn Jagland kiện Nga ra tòa, - như thông báo của trưởng phái đoàn Ukraina tại PACE Vladimir Aryev.

"Tại văn phòng PACE hôm nay đã nêu đòi hỏi với ông Jagland phải có lập trường cứng rắn trong cuộc đàm phán tại Matxcơva và nói chung phải kiện Nga ra tòa vì không nộp tiền đóng góp thường kỳ", — Aryev viết trên trang cá nhân trong Facebook.

PACE - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch PACE: Cuộc chiến chống khủng bố không thể thiếu Nga
Trước đó, ông này tuyên bố rằng Ukraina sẽ cố gắng ngăn chặn không cho khôi phục quyền hạn của phái đoàn Nga tại PACE.

Năm 2016 Nga không gửi các tài liệu cần thiết dành cho việc đăng ký phái đoàn đại biểu của mình tại PACE vì rằng năm 2014 và năm 2015 các nghị sĩ Nga đã bị tước quyền biểu quyết trong các phiên họp và khả năng tham gia công việc của các cơ quan luật định của Đại hội đồng, bởi lập trường của Matxcơva về Crưm.

Hồi mùa hè, Nga đình chỉ việc trả khoản đóng góp vào ngân sách của Hội đồng châu Âu cho đến khi nào quyền hạn của phái đoàn quốc gia được khôi phục hoàn toàn. Đồng thời, Matxcơva vẫn tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình, như cam kết trước đó theo các công ước của Hội đồng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала