18 người bị vùi lấp tại Hòa Bình: Thi thể nạn nhân thứ 14 được tìm thấy

© AFP 2023 / Viet DungHuyện Tân Lạc thuộc tỉnh Hòa Bình. Nhân viên cứu hộ tìm kiếm thi thể nạn nhân ở hiện trường lở đất.
Huyện Tân Lạc thuộc tỉnh Hòa Bình. Nhân viên cứu hộ tìm kiếm thi thể nạn nhân ở hiện trường lở đất. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau những nỗ lực tìm kiếm, lúc 8h45 sáng 16/10, lực lượng PCCC đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 14 trong tổng số 18 người bị vùi lấp do sạt lở tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Ngay khi phát hiện phần thi thể, lực lượng tìm kiếm đã huy động toàn bộ nhân lực và phương tiện đến khu vực này, tiến hành đào bới tìm phần thi thể còn lại của nạn nhân.

Đây là nạn nhân thứ 14 được tìm thấy trong tổng số 18 người bị vùi lấp vào rạng sáng 12/10 vừa qua. Tại hiện trường, trời đang mưa, nhưng lực lượng tìm kiếm vẫn nỗ lực triển khai nhằm tìm kiếm tiếp các nạn nhân còn lại. Trong ngày hôm qua (15/10), 3 thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở kinh hoàng cũng đã được tìm thấy.

Ngày (15/10), ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, đã ký ban hành Quyết định số 1971 về việc công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất do ảnh hưởng mưa lớn gây ra trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất do ảnh hưởng mưa lớn gây ra tại: TP.Hòa Bình, H.Kim Bôi, H.Tân Lạc, H.Đà Bắc, H.Lạc Sơn, H.Mai Châu, H.Kỳ Sơn.

Như đã đưa tin trước đó, vào lúc 1h10 rạng sáng 12/10, tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, hàng chục nghìn mét khối đất đá vùi lấp 18 người và 7 nhà sàn.

Nguồn: congly

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала